Leicester ‘bật đèn xanh’ cho Arsenal mua James Maddison

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Telegraph cho hay, Leicester City sẵn sàng bán tiền vệ James Maddison trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023 nếu Arsenal, Tottenham hay Newcastle chịu bỏ ra số tiền 50 triệu bảng.

Từ Hè 2022 đến nay, Arsenal, Tottenham và Newcastle đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi James Maddison. Tuy nhiên, cả ba vẫn chưa thể thuyết phục được Leicester “nhả” người.

Cách đây 1 năm, Newcastle hỏi mua Maddison với giá 45 triệu bảng. Thế nhưng, lời đề nghị này đã bị Leicester thẳng thừng từ chối. Mặc dù vậy, “bầy Cáo” đang gặp khó khăn về tài chính vì thua lỗ 92,5 triệu bảng ở mùa giải 2021/22.

Leicester ‘bật đèn xanh’ cho Arsenal mua James Maddison ảnh 1
Nếu muốn có Maddison, Arsenal cần chi ra 50 triệu bảng.

Bên cạnh đó, Maddison chỉ còn hợp đồng với Leicester tới tháng 6/2024 nhưng tiền vệ người Anh đã thẳng thừng từ chối gia hạn hợp đồng mới. Do lo lắng về khả năng “mất trắng” ngôi sao sáng giá nhất của mình nên đội chủ sân King Power sẵn sàng bán Maddison nhằm cân đối lại ngân sách.

Theo tờ Telegraph, mức giá mà Leicester yêu cầu dành cho Maddison là 50 triệu bảng. Các chuyên gia cho rằng, mức giá này hoàn toàn tương xứng với tài năng của ngôi sao 26 tuổi.

Mùa giải này, Leicester thi đấu sa sút và đang “ngụp lặn” ở vị trí thứ 19 trên BXH Premier League với 25 điểm sau 29 trận, hơn đội bét bảng Southampton 2 điểm. Thế nhưng, Maddison vẫn thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi đóng góp tới 9 pha lập công và 6 đường kiến tạo thành bàn sau 21 trận ở giải Ngoại hạng Anh.

Vị trí sở trường của Maddison là tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, anh còn có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền vệ trung tâm. Ngoài lối chơi đậm chất kỹ thuật, anh còn nổi trội ở khả năng dứt điểm, chuyền bóng, đá phạt.

Trong trường hợp Leicester không thể trụ hạng, chắc chắn họ sẽ chẳng thể giữ chân Maddison. Nếu điều đó xảy ra, tuyển thủ Anh sẽ gây sức ép để đòi ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Vì vậy, “bầy Cáo” khó có thể ra yêu sách với các cầu thủ hỏi mua Maddison.

MỚI - NÓNG