HLV Ten Hag không hài lòng với thành tích ghi bàn của 5 học trò

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Erik ten Hag cho rằng, 5 cầu thủ MU nên có thành tích ghi bàn ấn tượng hơn nhằm san sẻ gánh nặng với Marcus Rashford.

Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt MU, HLV Ten Hag đã gặt hái được những thành công nhất định khi giúp “Quỷ đỏ” chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 6 năm chờ đợi bằng chức vô địch League Cup. Bên cạnh đó, MU còn lọt vào bán kết FA Cup, tứ kết Europa League.

Ở Premier League, MU đang đứng trước cơ hội lớn để lọt vào Top 4 khi đang đứng thứ 3 trên BXH với 50 điểm sau 26 trận, hơn đội đứng thứ 5 là Newcastle 3 điểm.

HLV Ten Hag không hài lòng với thành tích ghi bàn của 5 học trò ảnh 1
HLV Ten Hag chưa hài lòng với thành tích ghi bàn của 5 cầu thủ MU.

Thế nhưng, hàng công MU hiện nay vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào tiền đạo Marcus Rashford. Cụ thể, tiền đạo người Anh đóng góp 27/88 bàn thắng mà đội chủ sân Old Trafford ghi được sau 46 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Trong 27 bàn đó, có 19 bàn được Rashford ghi từ sau World Cup 2022.

Trong cuộc họp báo trước màn đọ sức với Newcastle ở vòng 29 Premier League, HLV Ten Hag tỏ ra không hài lòng với thành tích ghi bàn của 5 cầu thủ MU.

Chiến lược gia người Hà Lan nói: “Tôi nghĩ, MU có những cầu thủ như chất lượng như Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Anthony Martial, Scott McTominay, Antony dos Santos. Họ có khả năng ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Như những gì đã nói trước đây, tôi sẽ làm việc vào cuối mùa giải để suy nghĩ về vấn đề chuyển nhượng. Thế nhưng, chúng tôi vẫn đang phải nỗ lực để có được thành tích tốt nhất ở mùa bóng này. Trước mắt, tôi mong rằng các cầu thủ luôn sẵn sàng cải thiện lối chơi và tận dụng tốt cơ hội ghi bàn mà mình có được”.

Mùa giải này, Fernandes đã có 10 bàn thắng, Antony ghi 7 bàn, Martial (6 bàn(, Sancho (5 bàn), còn McTominay có 2 bàn giống như tân binh và Wout Weghorst.

Bất chấp việc bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn, Weghorst vẫn không bị ông thầy đồng hương “chỉ mặt gọi tên”.

MỚI - NÓNG