HLV Ten Hag cập nhật tình hình chấn thương của Rashford

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau chiến thắng 2-0 của MU trước Everton tại vòng 30 Premier League, HLV Erik ten Hag đã có những cập nhật về tình hình chấn thương của tiền đạo Marcus Rashford.

Với thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian, MU nhẹ nhàng vượt qua Everton bằng kết quả 2-0 trong màn so tài ở vòng 30 Premier League vừa kết thúc trên sân Old Trafford. Scott McTominay (36') và Anthony Martial (71') là những người lập công giúp “Quỷ đỏ” giành trọn 3 điểm.

Kết quả này giúp MU tạm thời vươn lên đứng thứ 3 trên BXH Premier League khi có được 56 điểm qua 29 trận, hơn Newcastle 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

HLV Ten Hag cập nhật tình hình chấn thương của Rashford ảnh 1
Rashford tập tễnh rời sân.

Trong trận đấu mới kết thúc, tiền đạo Marcus Rashford đã dính chấn thương háng ở tình huống nỗ lực khống chế bóng trong vòng cấm Everton. Kết quả là chân sút người Anh phải rời sân nhường chỗ cho Wout Weghorst ở phút 81.

Khi được hỏi về chấn thương của Rashford, HLV Erik ten Hag phát biểu trên BT Sport sau trận đấu: “Chúng ta phải chờ đợi để biết mức độ chấn thương của Marcus nhưng mọi chuyện có vẻ không ổn.

Một lần nữa, tôi phải nhắc lại rằng, nguyên nhân khiến các cầu thủ dễ gặp chấn thương là do mật độ thi đấu. Bạn không thể nào chơi 3 trận trong 6 ngày. Chúng tôi phải bảo vệ các cầu thủ của mình.

Mọi người đều muốn thấy những cầu thủ giỏi nhất trên sân và muốn xem thứ bóng đá giải trí tuyệt vời như hôm nay. Tuy nhiên, các CLB không thể thi đấu tốt khi vắng những trụ cột”.

Thông thường, các cầu thủ dính chấn thương háng ở mức độ nhẹ tới trung bình sẽ mất 2-4 tuần để dưỡng thương. Vì vậy, không loại trừ khả năng, Rashford phải rời xa sân cỏ tới hết tháng 4.

Nếu Rashford phải nghỉ thi đấu dài hạn thì đây sẽ là tổn thất to lớn với hàng công MU. Từ đầu mùa giải đến nay, ngôi sao 25 tuổi đã đóng góp cho “Quỷ đỏ” 27 bàn và 10 pha kiến tạo sau 47 trận trên mọi đấu trường.

MỚI - NÓNG