Barca, Bayern và MU đại chiến vì 'sao mai' người Hà Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, MU, Bayern Munich và Barcelona đang cạnh tranh quyết liệt với nhau trong cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ cánh phải Jeremie Frimpong bên phía Bayer Leverkusen.

Tháng 1/2021, Jeremie Frimpong chia tay Celtic để chuyển sang đầu quân cho Bayer Leverkusen với mức phí chuyển nhượng 11 triệu euro. Kèm theo đó là bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi.

Trong màu áo Leverkusen, Frimpong đã có sự tiến bộ vượt bậc. Mùa giải này, hậu vệ người Hà Lan ghi được 8 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo thành bàn sau 36 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đến thời điểm này, anh đã có 4 lần khoác áo ĐT Hà Lan.

Barca, Bayern và MU đại chiến vì 'sao mai' người Hà Lan ảnh 1
Frimpong được cả MU, Bayern và Barca quan tâm.

Frimpong sở hữu chiều cao khiêm tốn (1m71) nhưng anh sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi tốc độ. Bên cạnh đó, cầu thủ 22 tuổi còn được đánh giá cao ở khả năng công, thủ toàn diện.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của Frimpong trong màu áo Leverkusen, cả MU, Bayern Munich và Barcelona đều đánh tiếng muốn có sự phục vụ của tuyển thủ Hà Lan trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Jeffrey Lemmert - người đại diện của Frimpong đã có những cuộc gặp với các CLB quan tâm tới cầu thủ sinh năm 2000 nhằm tìm kiếm bến đỗ tương lai cho thân chủ.

Hiện tại, MU có 2 hậu vệ cánh phải là Diogo Dalot và Aaron Wan-Bissaka. Giai đoạn hai của mùa giải này, Wan-Bissaka đã tiến bộ rõ rệt nhưng Dalot lại sa sút phong độ. Do đó, HLV Erik ten Hag muốn đưa Frimpong về sân Old Trafford nhằm có thêm sự lựa chọn nơi hàng thủ “Quỷ đỏ”.

Về phần mình, HLV Xavi Hernandez dự định sẽ bán đứt Sergino Dest cho AC Milan khi hợp đồng cho mượn giữa đôi bên đáo hạn vào cuối mùa giải. Đồng thời, chiến lược gia người Tây Ban Nha dự định sẽ mua Frimpong để thay thế.

Trong khi đó, Bayern sẵn sàng bán Benjamin Pavard trong Hè 2023. Tân HLV Thomas Tuchel đang xem Frimpong là phương án thay thế xứng đáng nhất.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.