'Sốc' với điểm đánh giá chất lượng của các bệnh viện thẩm mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bên cạnh các bệnh viện tiếp tục duy trì mức xếp hạng cao thì nhiều bệnh viện thuộc nhóm chuyên khoa thẩm mỹ đang có điểm đánh giá ở mức rất thấp.

Ngày 15/7, Sở Y tế TPHCM công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023.

Theo Sở Y tế, hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023 có thang tối đa là 5 điểm với các nội dụng trọng tâm gồm: Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện; tiêu chí an toàn phẫu thuật; tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm, khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, Sở Y tế còn phối hợp kiểm tra, đánh giá các chuyên đề về điều kiện hoạt động khám sức khỏe; thực hành tốt bảo quản thuốc; mức ứng dụng công nghệ thông tin; hoạt động quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử.

'Sốc' với điểm đánh giá chất lượng của các bệnh viện thẩm mỹ ảnh 1

Bệnh viện Thẩm mỹ Korea Star Sao Hàn nơi xảy ra nhiều vụ tai biến có số điểm đánh giá chất lượng ở mức thấp

Tổng số đơn vị được đánh giá chất lượng là 120 bệnh viện, bao gồm 51 bệnh viện công lập, 63 bệnh viện ngoài công lập, 4 trung tâm y tế có giường bệnh, 2 bệnh viện thuộc ngành (Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM và Bệnh viện Đa khoa Bưu điện).

Kết quả đánh giá, xếp loại cho thấy, 5 bệnh viện trong nhóm có số điểm cao nhất của năm 2023 thuộc về Bệnh viện Hùng Vương (4,78 điểm); Bệnh viện Nhân Dân 115 (4,77 điểm); Bệnh viện Từ Dũ (4,74 điểm); Bệnh viện Nhi đồng 1 (4,72 điểm); Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (4,72 điểm).

Nhóm các bệnh viện có số điểm đánh giá chất lượng thấp nhất đang rơi vào các bệnh viện chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, phẫu thuật thẩm mỹ. Trong đó, đáng lưu ý là Bệnh viện Thẩm mỹ Korea Star Sao Hàn với nhiều vụ tai biến thẩm mỹ đã xảy ra thời gian gần đây (2,89 điểm); Bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ AVA Văn Lang (2,88 điểm); Bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc Kim Hospital (2,76 điểm).

Theo Sở Y tế, điểm đánh giá trung bình chung của các bệnh viện trên địa bàn thành phố năm 2023 đã có cải thiện so với các năm trước (trung bình 3,71 điểm, tăng 1,1 % so với năm 2022).

Để phục vụ tốt hơn cho hoạt động chăm sóc bệnh nhân, các bệnh viện chuyên khoa cần chú ý đến hoạt động dinh dưỡng – tiết chế, hoạt động nghiên cứu khoa học ở một số bệnh viện chuyên khoa tư nhân và các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn.

MỚI - NÓNG