Sở TT&TT Đà Nẵng 'chưa có thông tin xác thực' vụ bé gái bị sàm sỡ

Sở TT&TT Đà Nẵng 'chưa có thông tin xác thực' vụ bé gái bị sàm sỡ
TPO - Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Đà Nẵng sẽ tham mưu UBND TP Đà Nẵng đề nghị cơ quan hữu quan phía TPHCM cung cấp thông tin chính thống về sự việc liên quan đến vụ bé gái bị người đàn ông Đà Nẵng sàm sỡ trong thang máy tại quận 4 TP HCM. 

Chiều ngày 3/ 4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong liên quan đến thông tin người đàn ông ở Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại quận 4 (TP HCM) gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TTT&TT TP Đà Nẵng cho biết: đến thời điểm hiện nay, phía Sở TT&TT TP Đà Nẵng, cùng cơ quan chức năng thành phố chưa có xác nhận về thông tin liên quan đến vụ việc từ cơ quan hữu quan của TP HCM.

Với trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về các thông tin liên quan đến báo chí, trên các trang thông tin điện tử, ông Thanh cho biết: Sở sẽ tham mưu UBND TP Đà Nẵng để đề nghị các cơ quan hữu quan TPHCM xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc này.

“Cho đến bây giờ, phía sở cũng chưa có thông tin xác thực từ cơ quan hữu quan. Sở sẽ tham mưu UBND TP để làm sao xác nhận sớm, công khai thông tin cụ thể để cung cấp thông cho báo chí và dư luận”, ông Thanh cho biết.

Trong khi chưa có thông tin cụ thể về sự việc từ phía cơ quan hữu quan của TP HCM, Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc trên các mạng xã hội và các trang điện tử. Hiện nay, UBND TP đã thiết lập kênh thông tin dịch vụ công 1022 (tổng đài 0236 .1022) là nơi hướng dẫn và cung cấp thông tin chính thống cho người dân và doanh nghiệp. Người dân có thể liên hệ trực tiếp để được giải đáp, cung cấp thông tin trực tiếp.

Liên hệ với tổng đài 02361022, nhân viên tổng đài cho biết: “Thông tin chưa có văn bản chính thống nên tổng đài không có thông tin về vấn đề này. Mạng xã hội và báo chí đưa tin nhưng chưa có căn cứ xác thực sự việc”.

Trước đó, vào sáng ngày 3/4, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: ông chỉ mới nắm thông tin qua báo chí phản ánh. Phía Công an TP HCM chưa có đề nghị Công an TP Đà Nẵng phối hợp điều tra xử lý việc này.

“Vụ việc xảy ra tại TP HCM nên Công an TP HCM sẽ chủ động điều tra xử lý. Tuy nhiên, đến nay chưa thấy CA TP HCM yêu cầu Công an Đà Nẵng phối hợp xử lý vụ việc. Công an TP HCM đã ra Đà Nẵng hay chưa mình cũng chưa biết. Vấn đề này phải chờ Công an TP HCM xử lý” Đại tá mưu cho biết.

 
MỚI - NÓNG