Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 305 lần sau 16 năm

0:00 / 0:00
0:00
Sau 16 năm triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện (từ năm 2008 đến nay), số người tham gia chính sách tăng 305 lần, từ 6.000 người trong năm đầu tiên, tăng lên 1,83 triệu người vào thời điểm hiện nay.

Nhân kỷ niệm 29 năm ngày thành lập ngành (16/2/1995-16/2/2024), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin về những kết quả nổi bật về công tác phát triển số người tham gia, bảo đảm quyền lợi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người dân, người lao động.

Theo BHXH Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 18,26 triệu người tham gia BHXH theo hình thức bắt buộc và tự nguyện, đạt 39,25% lực lượng lao động trong độ tuổi. Nếu như chính sách BHXH bắt buộc dành cho người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đã có từ nhiều năm qua, thì BHXH tự nguyện, dành cho lao động tự do mới triển khai từ năm 2008. Dù triển khai chưa lâu, nhưng đến thời điểm này, cả nước có 1,83 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, bằng 3,92% lực lượng lao động trong độ tuổi. So với thời điểm năm 2008, số người tham gia chính sách tăng 305 lần (năm 2008 mới có 6.000 người tham gia).

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 305 lần sau 16 năm ảnh 1

Những năm qua BHXH Việt Nam đã giải quyết khoảng hơn 144,8 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Tương tự BHXH tự nguyện, chính sách BHTN mới triển khai từ năm 2009 cũng tăng trưởng ấn tượng, tăng từ 6 triệu người vào năm 2009 lên 14,7 triệu người vào thời điểm hiện nay (tăng gần 2,5 lần). So với lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia BHTN hiện đạt gần 31,6%. BHYT mở rộng diện bao phủ đến 93,35% tổng dân số, tương ứng với 93,3 triệu người tham gia, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân.

Cùng với việc phát triển số người tham gia các chính sách, BHXH Việt Nam chú trọng bảo đảm quyền lợi cho người dân. Những năm qua, toàn ngành đã giải quyết khoảng hơn 144,8 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; giải quyết cho gần 9,7 triệu người hưởng các chế độ BHTN. Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 127 triệu lượt người được bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT...

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, việc làm của người dân, NLĐ, từ năm 2020 đến năm 2022, ngành BHXH Việt Nam đã chủ động, quyết liệt tham gia cùng các Bộ, ngành tham mưu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, NLĐ gặp khó khăn do đại dịch. Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực, trên nền nguồn dữ liệu sẵn có để triển khai kịp thời các gói hỗ trợ từ quỹ BHXH, BHTN nhanh gọn, chính xác tới người hưởng, góp phần hỗ trợ hàng chục triệu NLĐ, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thủ tục hành chính về tham gia và giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT ngày càng được cải tiến, rút gọn (từ 263 TTHC năm 2009 xuống còn 25 TTHC), trong đó 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4, thực hiện giao dịch điện tử với các tổ chức, cá nhân ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ… Theo đó, gần như tất cả các hoạt động của Ngành, cũng như các giao dịch của người tham gia, đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH đã được thực hiện trên môi trường số; người dân, đơn vị có thể giao dịch với cơ quan BHXH mọi lúc, mọi nơi.

Diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN duy trì đà tăng, quyền lợi của người dân, người lao động tham gia các chính sách được bảo đảm đã thiết thực góp phần mở rộng, củng cố vững chắc nền tảng an sinh xã hội.

MỚI - NÓNG