Sinh viên Nghệ An khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo và hội nhập

TPO - Đó là một trong những khẩu hiệu của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, thể hiện tinh thần, ý chí và khát vọng cao đẹp của sinh viên Nghệ An.

Sáng 14/10, tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) diễn ra buổi khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028.

Sinh viên Nghệ An khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo và hội nhập ảnh 1

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Nghệ An. Đại hội lần này có nhiệm vụ quan trọng đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam khóa III.

Sinh viên Nghệ An khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo và hội nhập ảnh 2

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong chương trình đại hội cũng sẽ hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IV thực sự là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của sinh viên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ tới.

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp bộ Hội, hội viên, sinh viên trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu, Hội nghị đại biểu các cấp.

Sinh viên Nghệ An khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo và hội nhập ảnh 3

Anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ III, dù gặp nhiều khó khăn do tình hình biến động của đất nước và thế giới, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 nhưng công tác Hội và phong trào sinh viên của nhiệm kỳ này có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt, được lãnh đạo tỉnh và Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Như phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi trong sinh viên toàn tỉnh. Tổ chức Hội trong toàn tỉnh ngày càng được củng cố và phát triển, với hơn 28.000 hội viên, sinh viên đang sinh hoạt, rèn luyện tại 3 Hội Sinh viên cấp trường và 6 trường Đại học, Cao đẳng trong toàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn nhiều điều phải trăn trở, suy nghĩ từ những hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua. Những trăn trở, suy tư sẽ được chia sẻ, thảo luận, quyết tâm tìm giải pháp khắc phục tại Đại hội lần này. Để từ đó có giải pháp hỗ trợ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để ngày càng gần gũi với sinh viên trong tình hình hiện nay, hỗ trợ tích cực cho sinh viên trong học tập và cuộc sống.

Sinh viên Nghệ An khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo và hội nhập ảnh 4

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.

Trong khuôn khổ đại hội đã diễn ra Hiệp thương bầu 27 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Hiệp thương bầu 5 đại biểu Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự nhất trí biểu quyết 100% đại biểu có mặt tại đại hội.

Tại đại hội cũng ghi nhận những tham luận của các sinh viên về chuyển đổi số và vai trò của sinh viên tỉnh Nghệ An, Phong trào "Sinh viên 5 tốt" - điểm tựa để sinh viên phát triển toàn diện.

Sinh viên Nghệ An khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo và hội nhập ảnh 5

Chương trình "Vững bước đến trường" trao tặng gói Hỗ trợ vay học phí lãi suất 0% trị giá 300 triệu đồng.

Sinh viên Nghệ An khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo và hội nhập ảnh 6

Sinh viên Lữ Văn Linh (trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An) trình bày tham luận chuyển đổi số và vai trò của sinh viên tỉnh.

Sau phiên khai mạc, các đại biểu tham dự đại hội được chia thành 3 tổ tham gia thảo luận, góp ý về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI và các chuyên đề: “Vun đắp lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên”; “Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên – Là điểm đến, cầu nối, gắn kết sinh viên với sinh viên”; “Vai trò chủ thể của Sinh viên trong tổ chức, thực hiện các hoạt động ”. Các tổ thảo luận sẽ tiến hành thảo luận phiên thứ 2 diễn ra vào chiều cùng ngày.

Tin liên quan