Một trường cao đẳng ở Đà Nẵng:

Sinh viên ghẻ ngứa vì ô nhiễm nguồn nước

Sinh viên ghẻ ngứa vì ô nhiễm nguồn nước
TP - Tại Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm Đà Nẵng với hơn 800 sinh viên nội trú, áo quần trắng chỉ sau một hai lần giặt là ngả màu vàng ố, nhiều sinh viên bị ghẻ ngứa tấn công.

Hai dãy nhà bốn tầng của ký túc xá (KTX) có  87 phòng ở, mỗi phòng chứa từ 8 - 10 sinh viên.

Dọc hành lang mỗi tầng, áo quần sinh viên phơi la liệt nhưng chỉ toàn quần áo màu, rất khó để tìm ra một chiếc áo trắng đúng nghĩa.

Đứng trước phòng B307, sinh viên Trần Thị L. giải thích: “Áo quần trắng hư hết rồi, cái nào cũng bị ố vàng không mặc được nữa”.

L. mở tủ lấy ra hơn chục chiếc áo trắng của cả phòng, cái nào cũng ngả màu lem luốc. Một sinh viên nữ cùng phòng tiếc rẻ: “Mỗi cái áo mua hơn trăm ngàn mới mặc vài lần chừ phải bỏ xó”.

Theo hành lang dẫn lên tầng 4 dãy nhà B của KTX, chúng tôi gặp sinh viên Nguyễn Văn H. (quê Quảng Bình) vừa bước xuống bậc tam cấp vừa sột soạt gãi ngứa ở các kẽ tay.

H. cho biết: “Vào ở KTX khoảng nửa tháng là ghẻ ngứa nổi khắp người. Về quê nghỉ tết đã chữa khỏi. Nay vô học, bị lại!”. Xòe hai bàn tay cho chúng tôi xem, giữa các kẽ tay H. nổi lên những mụn nước nhỏ li ti màu đỏ nhạt.

Vòng sang dãy nhà A với hơn 40 phòng nội trú, tình hình cũng tương tự. Tất cả thau chậu đựng nước đều bị đóng một lớp phèn vàng quánh, nhiều nữ sinh phải mua nước bình 20 lít về để vệ sinh cá nhân.

Lê Văn Tuấn (SV năm 2) thổ lộ: “Lúc mới nhập học, em đăng ký vào ở KTX nhưng không chịu nổi nước bẩn phải chuyển ra ngoài. Chủ nhà thu mỗi tháng 10.000 đồng tiền nước, muốn dùng bao nhiêu cũng được”.

Được biết, trường đang sử dụng hai nguồn nước, là nước máy và nước giếng khoan ngay trong khuôn viên trường. Nước máy chỉ để phục vụ cho nhà ăn, căng tin, nấu nước uống và dùng trong các thí nghiệm phải cần đến nước sạch.

Còn nước giếng khoan thì dành cho khu nội trú. Năm 2008, Bộ NN&PTNT cấp kinh phí để trường xây bể lắng 100 m3 phục vụ nhu cầu sử dụng nước của sinh viên nhưng vẫn chưa khắc phục được tình trạng nước nhiễm bẩn.

Đầu năm học 2009, lãnh đạo trường tiếp tục gửi báo cáo lên Bộ để xin kinh phí cho hai công trình “Hệ thống lọc nước sinh hoạt phục vụ sinh viên KTX và dãy nhà học A, B”, “Bể nước 30m3 và nhà bao che thiết bị lọc nước” với tổng kinh phí là 230 triệu đồng.

Bà Cù Thị Bích Thọ - tổ trưởng tổ y tế, vệ sinh của nhà trường: “Trước đây, khi lắp đặt hệ thống giếng khoan chúng tôi có kiểm tra nguồn nước bằng mắt thường chứ không làm xét nghiệm cụ thể vì thấy không cần thiết!”.

Ông Đặng Quang Minh, Trưởng phòng Quản trị - Đời sống: “Nguồn nước giếng khoan bị nhiễm bẩn do chưa có hệ thống lọc. Nếu được duyệt kinh phí, chúng tôi sẽ tiến hành thi công cả hai công trình vào tháng 8 tới”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.