Có 38 kết quả :

Phép màu của lòng biết ơn

Phép màu của lòng biết ơn

TPO - Trong sách “Phép màu của lòng biết ơn”, nữ doanh nhân Võ Thị Thúy Hiền đã kể những câu chuyện, bài học mà cô đúc kết trên hành trình lạ thường của mình.
Cơ quan công an khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt

Công an lật tẩy chiêu trò núp bóng công ty luật đòi nợ thuê

TP - Chiều 18/4, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 60 bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại TP HCM). Theo nhận định của Công an tỉnh Tiền Giang, đến nay qua xác định có tới gần 3 triệu bị hại trong vụ án này.
Rộ đấu giá đất khi thị trường trầm lắng, mang cả công viên thế chấp lấy 40 tỷ gây 'choáng'

Rộ đấu giá đất khi thị trường trầm lắng, mang cả công viên thế chấp lấy 40 tỷ gây 'choáng'

TPO - Vùng ven Hà Nội đua nhau đấu giá giữa lúc thị trường trầm lắng; Doanh nghiệp mang công viên thế chấp ngân hàng gây 'choáng' ở Khánh Hòa; Dự án bán chưa đủ điều kiện, loạt địa phương vào cuộc chấn chỉnh; Giá nhà đất cao, người mua gặp khó;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
Xe nằm phơi sương, phơi nắng tại nhiều bãi ở Hải Phòngvì không có khách. Ảnh: Thanh Hải

Ám ảnh nợ xấu, từ 'tê' đến 'liệt'

TP - Đợt bùng phát dịch COVID – 19 lần thứ tư đang tiếp tục “quật ngã” nhiều doanh nghiệp. Hết đường xoay xở, cạn nguồn thu, không có dòng tiền trả nợ, nhiều doanh nghiệp (DN) và hộ kinh doanh rơi vào khó khăn, thậm chí đối diện nguy cơ có thể bị siết nợ thu hồi tài sản.
Ảnh minh họa

Truy nã kẻ bắt cóc người để siết nợ

TPO - Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết: đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hoàng Đức Phúc (quê quán Thừa Thiên -Huế, hiện trú tại Đắc Lắc) về hành vi “bắc cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Phúc là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Hàng trăm người vây nhà con nợ trong đêm

Hàng trăm người vây nhà con nợ trong đêm

TP - Đến 23h đêm 31/10, hàng trăm người dân bao vây nhà riêng của bà Phạm Thị Hiền (35 tuổi, ở phố Trung Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa) để đòi nợ vẫn chưa giải tán. Nhiều người ước tính, số tiền bà Hiền, tiểu thương bán hoa quả tại chợ địa phương, vay của hàng trăm người dân lên đến hàng chục tỷ đồng.
‘Dụ’ nhà băng ‘siết’ bán nhà trên giấy

‘Dụ’ nhà băng ‘siết’ bán nhà trên giấy

Trước tình trạng “bán nhà trên giấy” diễn ra trên thị trường, Bộ Xây dựng đã đề xuất phải có tổ chức tài chính hoặc ngân hàng bảo lãnh thì chủ đầu tư mới được ký hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai… Song, nhiều ý kiến cho rằng không dễ để thực hiên.
Bi hài chuyện nhà băng 'siết nợ'

Bi hài chuyện nhà băng 'siết nợ'

Một số ngân hàng, trong nỗ lực bảo toàn lợi ích tài chính của mình, đã áp dụng nhiều chiêu mới để đòi nợ, có thể nói là khá thô lỗ. Nào là spam tin nhắn, gửi email, gửi thư hoặc gọi điện nhắc nợ và thậm chí hăm dọa đủ các kiểu.