Tin hot BĐS tuần qua:

Siết mua bán BĐS chặn thất thu thuế, chiêu trò thổi giá đất đấu giá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phiên đấu giá đất kỷ lục ở Thái Nguyên giữa mùa dịch và chiêu trò làm giá tạo sốt ảo;  Cơ quan thuế phối hợp với công an, công chứng giám sát mua bán bất động sản; 'Bất động' nhiều năm, đất Mê Linh bất ngờ được hà hơi thổi giá;  Bất lực xử lý khách sạn 15 tầng xây không phép ở Hải Phòng... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Phiên đấu giá đất kỷ lục ở Thái Nguyên giữa mùa dịch và chiêu trò làm giá tạo sốt ảo

Được đánh giá phiên đấu giá đất có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 9.000 hồ sơ tham gia cho hơn 800 lô đất liền kề khu dân cư Hồng Tiến thuộc Thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang phức tạp gây chú ý của dư luận.

Siết mua bán BĐS chặn thất thu thuế, chiêu trò thổi giá đất đấu giá ảnh 1

Dù là cuộc đấu giá đất ở nông thôn khu dân cư xã Hồng Tiến nhưng hàng trăm nhà đầu tư từ các nơi đã đổ dồn về đây trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Điều đáng nói, sau khi phiên đấu giá kết thúc, những lô đất tại đây được giới "cò đất" thi nhau đẩy giá thu tiền chênh giá đôi, gấp ba so với giá trúng để tạo sốt ảo. (Xem chi tiết)

Cơ quan thuế phối hợp với công an, công chứng giám sát mua bán BĐS

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho hay, cơ quan này đang triển khai chương trình nâng cao hiệu quả quản lý thuế với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS.

Siết mua bán BĐS chặn thất thu thuế, chiêu trò thổi giá đất đấu giá ảnh 2

Cơ quan thuế các địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan công an, công chứng để giám sát giao dịch mua bán bất động sản nhằm ngăn chặn thất thu thuế.

Trong đó, yêu cầu cơ quan thuế các địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan công an, công chứng để giám sát giao dịch mua bán bất động sản (BĐS) nhằm ngăn gian lận, thất thu ngân sách nhà nước. (Xem chi tiết)

'Bất động' nhiều năm, đất Mê Linh bất ngờ được hà hơi thổi giá

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tại ngoài các khu dân cư hiện hữu, trên địa bàn huyện Mê Linh có khoảng 50 dự án khu đô thị mới (ĐTM), dự án nhà ở với quy mô trung bình vài chục hecta như khu đô thị Mê Linh New City, Đại Thịnh, Minh Giang 1,2,3, Mê Linh Vista City, Mê Linh Cenco 5, Hà Phong Diamond Park… Trong đó, có khoảng 40 ĐTM được cấp phép trước khi sáp nhập về Hà Nội. Tuy nhiên, đa số các dự án trên đều trong tình trạng nằm "bất động" hàng chục năm qua đều không triển khai được hoặc triển khai dang dở, chưa có hạ tầng.

Siết mua bán BĐS chặn thất thu thuế, chiêu trò thổi giá đất đấu giá ảnh 3

Nhiều dự án khu đô thị, dự án nhà ở trên địa bàn huyện Mê Linh trở thành nơi chăn thả gia súc sau nhiều năm "đắp chiếu".

Điều đáng nói, thời gian gần đây lại xuất hiện một số luồng thông tin về việc đất Mê Linh “tỉnh giấc” sau nhiều năm nằm “bất động”, điển hình như xã Tiền Phong đang chuẩn bị đón nhiều “ông lớn” BĐS vào đầu tư nên giá đất liên tục được thổi giá khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm. Trong khi, chính quyền khẳng định hoạt động giao dịch bất động sản trên địa bàn rất im ắng, giá nhà đất không có hiện tượng sốt, hàng loạt dự án vẫn nằm bất động. (Xem chi tiết)

Bất lực xử lý khách sạn 15 tầng xây không phép ở Hải Phòng

Dù bị phạt và yêu cầu dừng thi công tuyệt đối nhưng Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Quang Minh chủ đầu tư công trình khách sạn Quang Minh tại đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vẫn Công ty Quang Minh vẫn lén lút tổ chức thi công, xây khách sạn cao 15 tầng không phép.

Siết mua bán BĐS chặn thất thu thuế, chiêu trò thổi giá đất đấu giá ảnh 4

Công trình khách sạn 15 tầng xây dựng không phép ở Hải Phòng trước sự bất lực của cơ quan chức năng.

“Chủ đầu tư tổ chức thi công lén lút, trong khi lực lượng chức năng lại mỏng. Trách nhiệm để công trình xây dựng không phép xây cao tới 15 tầng mà không được ngăn chặn thuộc về phường Đông Khê, quận Ngô Quyền và Sở Xây dựng”, ông Nguyễn Văn Ngân - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ngô Quyền nói. (Xem chi tiết)

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt

Siết mua bán BĐS chặn thất thu thuế, chiêu trò thổi giá đất đấu giá ảnh 5

Nhiều dự án khu tái định cư xây xong bỏ hoang lâu năm gây lãng phí, trong khi dân thiếu nơi ở.

Ngay giữa những khu "đất vàng" của thủ đô, có không ít khu chung cư nhà ở xã hội và tái định cư đã được xây dựng xong từ lâu nhưng vẫn đang bị bỏ hoang nhiều năm không có người ở, gây lãng phí lớn, trong khi nhiều nơi 'kêu' thiếu quỹ nhà tái định cư, dân thiếu nơi ở. Thậm chí, nhiều khu nhà tái định cư xây xong biến thành nơi nuôi gà vịt, xuống cấp vì không có người ở. (Xem chi tiết)

Sau chỉ đạo 'nóng', loạt địa phương công khai dự án chưa được phép bán ‘lúa non’

Sau khi Bộ Xây dựng đề nghị siết quản lý các dự án bất động sản ‘bán lúa non', các địa phương như Ninh Thuận, Cần Thơ, Nghệ An, Quảng Nam, Sơn La... vào cuộc công khai các dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và những dự án chưa được phép bán “lúa non” để người dân nắm được.

Siết mua bán BĐS chặn thất thu thuế, chiêu trò thổi giá đất đấu giá ảnh 6

Dự án khu dân cư Tháp Chàm 1 tại phường Đô Vinh (TP Phan Rang Tháp Chàm) do Công ty TNHH và XD Kiến Thành làm chủ đầu tư đến nay chưa được phép bán. Trước đó, Sở Xây dựng Ninh Thuận liên tục có văn bản chấn chỉnh tình trạng rao bán đất nền tại dự án này.

Theo Sở Xây dựng Ninh Thuận, hiện dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở, tòa nhà hỗn hợp trên địa bàn đang triển khai thi công hoặc đang hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án chưa được phép bán gồm: Dự án khu dân cư Chí Lành; dự án khu dân cư Tháp Chàm 1; dự án khu phố hạ tầng Đông Hải; Dự án SunBay Park Hotel & Resort (Tòa A); dự án Ninh Chữ Sailing Bay… (Xem chi tiết)

Đổ trách nhiệm thu hồi xác nhận đất đai cấp sai tại dự án 'dậm chân' 16 năm

Siết mua bán BĐS chặn thất thu thuế, chiêu trò thổi giá đất đấu giá ảnh 7

Một số hộ dân tự nhận chuyển nhượng khu đất nằm trong quy hoạch Dự án Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Dịch Vọng bằng giấy tờ viết tay, xây công trình trái phép.

Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) khẳng định, việc thu hồi 12 giấy xác nhận đăng ký đất đai đối với các trường hợp cấp sai nằm trong chỉ giới GPMB thực hiện Dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Dịch Vọng do Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ quận Cầu Giấy thực hiện. Tuy nhiên, đơn vị cấp sai là Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ đưa ra lý do đến nay UBND quận vẫn chưa có văn bản trả lời khiếu nại công dân nên chưa có cơ sở đề xuất thu hồi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG