Bất lực xử lý khách sạn 15 tầng xây không phép ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
Bất lực xử lý khách sạn 15 tầng xây không phép ở Hải Phòng
TPO - Dù bị phạt và yêu cầu dừng thi công tuyệt đối nhưng Công ty Quang Minh vẫn lén lút tổ chức thi công, xây khách sạn cao 15 tầng trên phố Lê Hồng Phong, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Thi công "thần tốc" sau khi bị đình chỉ

Sở Xây dựng TP Hải Phòng cho biết, Sở này vừa có văn bản đề nghị UBND quận Ngô Quyền tiếp tục lập hồ sơ xử phạt bổ sung đối với công trình khách sạn Quang Minh tại đường Lê Hồng Phong vì xây dựng không có giấy phép, tiếp tục xây dựng trái phép sau khi bị yêu cầu dừng thi công.

Công trình khách sạn Quang Minh do Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Quang Minh (Công ty Quang Minh) đầu tư xây dựng tại các thửa đất 14, 15, 16 lô 22B trên đường Lê Hồng Phong, khu đô thị ngã 5 sân bay Cát Bi, thuộc phường Đông Khê (quận Ngô Quyền).

Mặc dù không được cấp phép nhưng nhiều tháng qua chủ đầu tư vẫn tổ chức thi công, xây lên tầng thứ 15 và không bị cơ quan chức năng ngăn chặn.

Bất lực xử lý khách sạn 15 tầng xây không phép ở Hải Phòng ảnh 1

Công trình 15 tầng trên phố Lê Hồng Phong, thuộc phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) xây dựng không phép.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện UBND phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) thông tin, ngày 17/6/2020, khi công trình này xây dựng đến tầng 5 thì lực lượng chức năng của phường và Phòng quản lý đô thị quận đã kiểm tra, phát hiện công trình xây dựng không có giấy phép.

Ngay sau đó, tổ công tác lập biên bản, đề xuất và quận Ngô Quyền ra quyết định phạt 40 triệu đối với chủ đầu tư, theo Điều 15, Nghị định 139 năm 2017. UBND quận Ngô Quyền yêu cầu dừng thi công công trình và trong 60 ngày kể từ ngày lập biên bản, Công ty Quang Minh phải hoàn thiện thủ tục cấp phép nếu không sẽ buộc tháo dỡ công trình.

Tuy nhiên, sau khi bị cơ quan chức năng phạt hành chính nhưng chủ đầu tư không trình được giấy phép và không bị buộc tháo dỡ. Thậm chí, chỉ trong thời gian vài tháng, chủ đầu tư "thần tốc" thi công xây thêm 10 tầng.

Bất lực xử lý khách sạn 15 tầng xây không phép ở Hải Phòng ảnh 2

Thời điểm lực lượng chức năng phát hiện vi phạm, công trình thi công đến tầng 5.

Lén lút xây khách sạn cao 15 tầng

Tháng 10/2020, Sở Xây dựng TP Hải Phòng phát hiện công trình này vẫn tiếp tục thi công nên đã có văn bản đề nghị quận Ngô Quyền đôn đốc lực lượng yêu cầu đình chỉ xây dựng. Thanh tra Sở Xây dựng và quận Ngô Quyền liên tục ra văn bản yêu cầu Phòng Quản lý đô thị quận và UBND phường Đông Khê thực hiện dừng thi công khách sạn Quang Minh.

Tuy nhiên, Phòng Quản lý đô thị quận Ngô Quyền và phường Đông Khê đã không thực hiện được việc dừng thi công, công trình vẫn tiếp tục được xây dựng.

Đến tháng 5/2021, khi công trình xây dựng trái phép này đã xây dựng 15 tầng nổi cùng 1 tầng hầm 1 tầng tum, bước vào thi công hoàn thiện, lực lượng chức năng của phường, quận mới tiến hành dừng thi công được công trình này.

Theo UBND phường Đông Khê, từ khi phát hiện vi phạm, phường đã lập tổ kiểm tra, giám sát và ban hành 10 văn bản yêu cầu dừng thi công. Đồng thời, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận giám sát, kiểm tra. Lãnh đạo UBND phường Đông Khê cho rằng phường liên tục yêu cầu dừng thi công tuyệt đối nhưng chủ đầu tư vẫn lén lút tổ chức thi công xây dựng công trình cao tới 15 tầng.

Bất lực xử lý khách sạn 15 tầng xây không phép ở Hải Phòng ảnh 3

Khi công trình này thi công hoàn thiện, lực lượng chức năng quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) mới thực hiện được việc dừng thi công tuyệt đối.

Còn ông Nguyễn Văn Ngân - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ngô Quyền, thừa nhận dù đơn vị có phối hợp với phường đã nhiều lần yêu cầu dừng thi công nhưng công trình vẫn tiếp tục xây cao thêm. Ông Ngân cho biết Phòng Quản lý đô thị và phường Đông Khê đã ra văn bản đình chỉ, thường xuyên tổ chức lực lượng, thu giữ tang vật nhưng không ngăn chặn được.

“Chủ đầu tư tổ chức thi công lén lút, trong khi lực lượng chức năng lại mỏng. Trách nhiệm để công trình xây dựng không phép xây cao tới 15 tầng mà không được ngăn chặn thuộc về phường Đông Khê, quận Ngô Quyền và Sở Xây dựng”, ông Ngân nói.

Lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết, tháng 6/2020 quận đã ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đối với chủ đầu tư. Trong thời hạn 60 kể từ ngày lập biên bản chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục xây dựng thì sẽ buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Đến tháng 10/2020, quận Ngô Quyền giao Phòng Quản lý đô thị và UBND phường Đông Khê yêu cầu Công ty Quang Minh dừng thi công tuyệt đối.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.