Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay giữa những khu "đất vàng" của thủ đô, có không ít khu chung cư nhà ở xã hội và tái định cư đã được xây dựng xong từ lâu nhưng vẫn đang bị bỏ hoang nhiều năm không có người ở, gây lãng phí lớn, trong khi nhiều nơi 'kêu' thiếu quỹ nhà tái định cư, dân thiếu nơi ở. Thậm chí, nhiều khu nhà tái định cư xây xong biến thành nơi nuôi gà vịt, xuống cấp vì không có người ở.
Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 1

Dự án nhà ở tái định cư N01 - D17 Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) được xây dựng từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành trong năm 2013. Quy mô dự án tái định cư Duy Tân bao gồm: 2 tầng hầm để xe và 15 tầng nổi trong đó có 1 tầng thương mại và 14 tầng căn hộ được chia làm 4 đơn nguyên. Mỗi đơn nguyên sẽ bao gồm 50 căn hộ; 2 thang máy cao tốc và 1 thang thoát hiểm... với tổng vốn đầu tư lên đến 223,5 tỷ đồng.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 2

Thế nhưng đến nay sau hơn 10 năm thi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thành thậm chí còn bị bỏ hoang, không có người ở, gây lãng phí lớn cho quỹ đất vàng của thủ đô.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 3

Khu nhà ở tái định cư N01 - D17 Duy Tân được xây dựng trên vị trí đắc địa, ở khu "đất vàng" của quận Cầu Giấy khi sở hữu vị trí nằm ngay tại ngã tư phố Duy Tân và phố Trần Thái Tông.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 4

Tuy nhiên, đến nay sau 10 năm, dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Bên trong cỏ dại mọc um tùm. Khu tầng 1 biến thành nơi ở tạm cho công nhân xây dựng các công trình xung quanh.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 5

Thậm chí cỏ dại mọc um tùm cao quá đầu người , khu nhà bỏ hoang ngay tại vị trí khu đất vàng của trung tâm quận Cầu Giấy.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 6

Tại quận Long Biên có khu nhà tái định cư N3 - N4 - N5 thuộc khu đô thị Sài Đồng với quy mô 150 căn hộ được triển khai xây dựng từ năm 2001-2006 do Hanco3 làm chủ đầu tư.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 7

Dự án dùng để tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng mở rộng tuyến phố Sài Đồng.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 8

Tuy vậy, do xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, người dân không nhận nhà nên toàn bộ quỹ nhà này đã bị bỏ hoang cả thời gian dài.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 9

Cửa của sành tầng 1 khóa trái trở thành điểm tập kết của nhà kho bất đắc dĩ.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 10

Do bỏ hoang từ nhiều năm nay nên cả 3 tòa nhà của dự án này đều đang xuống cấp nghiêm trọng, rêu mốc mọc đầy, trở thành điểm tập kết phế liệu rất lãng phí.

Tòa tái định cư hơn trăm tỉ biến thành nơi nuôi gà vịt

Video: Cận cành 2 tòa tái định cư hơn 7 trăm tỷ đồng bỏ hoang, khuôn viên thành nơi nuôi gà vịt

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 11

Nằm trên địa bàn phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội), 2 tòa nhà tái định cư hoàn thiện sau nhiều năm nhưng không bóng người ở, bỏ hoang, đắp chiếu. Trong đó, khu vực vườn hoa của dự án đang được người dân làm nơi dân chăn nuôi gia cầm.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 12

Dự án được UBND TP.Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2010 nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Theo phê duyệt chủ trương đầu tư thời điểm năm 2010, dự án có tổng kinh phí 761 tỷ đồng với dự kiến xây dựng 4 cụm nhà chung cư cao tầng (từ 9 đến 15 tầng) có chức năng là nhà ở với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 13

Theo ghi nhận, đến nay mới có 2 tòa nhà chung cư cao 9 và 15 tầng được xây dựng từ năm 2018.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 14

Tầng 1 tòa nhà chung cư tái định cư bỏ trống. Những tấm thép chắn ngang phía cửa ra vào.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 15

Dù đã cơ bản hoàn thiện nhưng hàng trăm các căn hộ của 2 tòa chung cư tái định cư này vẫn chưa có người ở.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 16

“2 toà chung cư đã hoàn thiện từ lâu nhưng đến nay cũng không có người vào ở, nên tôi tận dụng một làm kho để đồ tạm thời, vì nhà tôi kinh doanh nên cũng không có nhiều diện tích để chứa đồ”, anh Nguyễn Trọng Phùng (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai), sinh sống gần khu vực này chia sẻ.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 17
Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 18

Từ việc bỏ hoang, dự án nhà tái định cư này đang trở thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt cũng như rác thải xây dựng; rác chủ yếu từ những hộ dân dân sinh sống xung quanh vứt ra.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 19

Nhiều diện tích khác trong dự án đang bỏ hoang, để cỏ mọc ùm tùm.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 20

Các loại vật liệu thi công còn dang dở nằm ngổn ngang quanh khu vực tòa nhà.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 21

Theo quan sát, hiện tại đã xuất hiện một số điểm xuống cấp trên tòa nhà. Gạch lát sàn đã có dấu hiệu tách vỡ khỏi kết cấu, lớp tường xi măng cũng đã bị nứt nẻ.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 22

Dù xây dựng hơn 3 năm nhưng không có người ở, màu sơn trên tòa nhà chung cư tái định cư này cũ kĩ, cửa kính các căn hộ vẫn chưa bóc tấm dán bên ngoài, nhưng đã xỉn màu vì mưa nắng.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 23

Khu vực vườn hoa trung tâm của dự án nhà tái định cư được người dân tận dụng làm chỗ nuôi thả gà vịt.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 24

Cô Nguyễn Thị Hoan (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) cho biết: “Mấy hôm trước tôi vẫn thấy có người đến xem nhà, thỉnh thoảng vẫn có các thợ đến sữa chữa nhưng vài ba hôm lại mất hút không thấy động tĩnh gì nữa cả. Diện tích đất chỗ để làm vườn hoa cũng để trống không làm gì, nên mấy hộ xung quanh đây tận dụng nuôi gà, nuôi vịt để tăng gia sản xuất thêm”.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 25

Mái hiên che nắng chưa kịp sử dụng đã vỡ thủng, mục giòn vì thời tiết.

Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 26
Dân thiếu nơi ở, nhà tái định cư xây xong bỏ hoang thành nơi nuôi gà vịt ảnh 27

Khu tái định cư với các tòa nhà chung cư cao tầng có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hoàn chỉnh vẫn còn dở dang nhiều năm nay đang gây ra lãng phí, trong khi đó nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp ở Hà Nội còn rất lớn.

MỚI - NÓNG