Sẽ tăng mức phạt với người nổi tiếng phát ngôn sai sự thật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu Chính phủ tăng mức phạt tiền cũng như hình phạt bổ sung với người phát ngôn “lệch chuẩn”, sai sự thật trên mạng xã hội, nhằm chấn chỉnh tình trạng nhiều người nổi tiếng có hành vi vi phạm thời gian qua.

Theo ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, mức phạt tiền hiện nay với hành vi phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật của người nổi tiếng chưa đủ răn đe.

Ông Tự Do cho biết, với khung phạt tiền hiện nay từ 5-10 triệu đồng, các Sở Thông tin và Truyền thông hay chọn mức ở giữa là 7,5 triệu đồng. Đối với phần lớn người dân, mức phạt tiền như vậy có tác động lớn nhưng với một số bộ phận, mức xử phạt này không đủ sức răn đe. “Đơn cử nghệ sĩ, người nổi tiếng, KOLs (người có tầm ảnh hưởng - PV), người kinh doanh, họ dùng chiêu trò để nổi tiếng, bán hàng thì mức xử phạt đó không đủ sức răn đe”, ông Tự Do nói.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, để khắc phục bất cập này, Bộ đã trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định 72 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Trong đó, tham mưu Chính phủ tăng mức phạt tiền cũng như hình phạt bổ sung đối với vi phạm quy định hoạt động trên không gian mạng.

Tuy nhiên, ông Tự Do cũng lưu ý, việc tăng mức phạt tiền và hình thức xử phạt bổ sung chỉ nhằm tăng mức răn đe còn mức xử phạt đó đã đủ răn đe hay chưa thì trong một số trường hợp, dù tăng đến mức nào cũng không đủ.

Sẽ tăng mức phạt với người nổi tiếng phát ngôn sai sự thật ảnh 1

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Theo kinh nghiệm quốc tế, với những người nổi tiếng, KOLs hay người kinh doanh, không thể có mức xử phạt chung nào là đủ răn đe. “Nghệ sĩ có hợp đồng quảng cáo tiền tỉ thì phạt mấy trăm triệu cũng không đủ sức răn đe. Hay đơn cử như vụ bà Phương Hằng, mức phạt hành chính như vậy hay cao hơn cũng không đủ sức răn đe”, ông Tự Do dẫn ví dụ.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế phối hợp hạn chế lên sóng với các nghệ sĩ, người nổi tiếng có hành vi vi phạm. Tuy nhiên, đây là nội dung mới, đang chờ chỉ thị của Đảng, trong thời gian sớm nhất hai bộ sẽ khởi động lại để ban hành quy chế này.

Ông Tự Do cho biết, việc xử lý các trường hợp vi phạm không có vùng cấm. Vấn đề khó là có một số trường hợp không xác định được danh tính. Bộ đang khắc phục vấn đề này bằng cách xác thực người dùng mạng xã hội bằng điện thoại di động.

Thời gian qua xuất hiện nhiều trường hợp người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội có những phát ngôn “lệch chuẩn”, sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác. Mới nhất, người đẹp Nam Em bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xử phạt 37,5 triệu đồng cho hai hành vi vi phạm trên không gian mạng.

MỚI - NÓNG