Sau tai nạn chết người, cấm di chuyển vào công trường thi công cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đã tăng cường các biện pháp ngăn người dân lưu thông vào công trình cao tốc đang thi công sau vụ tai nạn chết người xảy ra trên công trường xây dựng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Ngày 7/4, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long (đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) cho biết, đã đề nghị chính quyền các địa phương nơi có dự án đi qua tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tự ý di chuyển vào đường cao tốc đang thi công.

Sau tai nạn chết người, cấm di chuyển vào công trường thi công cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết ảnh 1

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đang được thi công hoàn thiện

Ban Quản lý dự án Thăng Long cũng chỉ đạo các nhà thầu triển khai thực hiện giải pháp ngăn chặn tình trạng người và phương tiện lưu thông vào tuyến đường cao tốc đang thi công.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, thời gian qua, dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đang trong quá trình thi công nhưng có nhiều phương tiện ô tô, xe gắn máy tự ý lưu thông vào tuyến, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tại các vị trí đường gom, đường dẫn vào cao tốc, nhà thầu đã cắm biển cảnh bảo nguy hiểm, đề nghị người dân không vào công trường.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 6/4, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đang trong quá trình thi công khiến một người điều khiển xe máy tử vong.

Vào thời điểm trên, anh N.T.V (sinh năm 1978, ngụ xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) điều khiển xe máy lưu thông vào tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình và xảy ra tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, có 2 sợi dây điện căng ngang qua đường cao tốc ở tầm thấp. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân đã vướng vào sợi dây điện dẫn đến tai nạn. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đang trong giai đoạn thi công nước rút để kịp đưa vào sử dụng vào dịp lễ 30/4 sắp tới. Hiện nay, nhiều hạng mục như hộ lan, dải phân cách trên cao tốc ở một số vị trí vẫn chưa hoàn thiện nên tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm.

MỚI - NÓNG