Có 247 kết quả :

Chỉ cần 22 người để thôn tính sao Hỏa?

Chỉ cần 22 người để thôn tính sao Hỏa?

TPO - Các nhà nghiên cứu ước tính rằng sẽ cần ít nhất 22 người để duy trì một chinh phục trên sao Hỏa. Nhưng có rất nhiều cảnh báo và nghiên cứu mới đã bỏ sót mục tiêu xâm chiếm Hành tinh Đỏ này ngay từ đầu.
Nông dân thu hoạch ngô ở khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, ngày 14/10/2022. Ảnh: Xinhua.

10 dấu mốc thập kỷ ở Trung Quốc

TPO - Trung Quốc có trạm gốc 5G, sân bay, ga xe lửa, nhà máy điện mặt trời… nằm ở độ cao cao nhất thế giới; tàu đệm từ có tốc độ tối đa 600 km/h; phòng thí nghiệm trong lòng đất sâu nhất thế giới; tàu thăm dò trên sao Hỏa…
Tàu thăm dò chụp được ảnh một “ô cửa” bí hiểm trên sao Hỏa, gần giống lối vào Kim Tự Tháp

Tàu thăm dò chụp được ảnh một “ô cửa” bí hiểm trên sao Hỏa, gần giống lối vào Kim Tự Tháp

TPO - Việc tìm kiếm những dấu hiệu của sự sống đã từng hoặc đang tồn tại trên các hành tinh khác là điều mà giới khoa học theo đuổi từ rất lâu nay. Bởi vậy, hình ảnh một “ô cửa”, trông như thể được xây dựng rất gọn gàng, trên sao Hỏa mà tàu thăm dò mới chụp được khiến nhiều người tin rằng, hẳn là có những sinh vật sống ở đâu đó trong vũ trụ bao la.
Tàu quỹ đạo ExoMars đã phát hiện ra hồ nước khổng lồ trên sao Hỏa.

Phát hiện hồ chứa nước bí ẩn khổng lồ trên sao Hỏa

TPO - Tàu quỹ đạo ExoMars của cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) đã phát hiện ra lượng nước đáng kể trong hẻm núi Valles Marineris, hẻm núi lớn nhất được biết đến trong hệ mặt trời. Theo các nhà nghiên cứu, 40% vật chất gần bề mặt của khu vực rộng 41.000 km2 này có thể là băng nước.
Tàu thăm dò Perseverance của NASA đã tới sao Hỏa vào tháng 2 năm nay.

'Hóa thạch giả' rải rác khắp sao Hỏa

TPO - Trong một nghiên cứu mới công bố tháng 11, hai nhà nghiên cứu cho biết sao Hỏa có thể được bao phủ trong hàng chục "hóa thạch giả" phi sinh học khác nhau, có thể gây trở ngại cho việc tìm kiếm sự sống trên Hành tinh Đỏ này.
Thiên thạch sao Hỏa lớn nhất trên Trái đất được trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng.

Trưng bày thiên thạch sao Hỏa lớn nhất thế giới

TPO - Khối đá khổng lồ của sao Hỏa nặng 14,5 kg và có kích thước 25 cm vừa được trưng bày hôm 1/9 tại Bảo tàng Khoáng sản và Đá quý Maine ở Bethel, nơi cũng lưu giữ khoảng 6.000 tảng đá ngoài Trái đất, bao gồm cả tảng đá mặt trăng lớn nhất và đá mácma lâu đời nhất, được hình thành từ hoạt động núi lửa, trong hệ mặt trời .