Sáng tạo linh vật rồng: Độc đáo rồng phương Nam

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mới hoàn thành vài ngày, linh vật rồng trên Đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) đã gây ấn tượng không chỉ bởi kích thước lớn mà còn ở sự sinh động và các đường nét thiết kế tinh xảo. Trong khi đó, rồng Bình Dương lại vô cùng độc lạ.

TPHCM: Rồng khủng, dấu ấn ngàn năm

Theo ông Nguyễn Đông Hoà, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, linh vật rồng luôn là biểu tượng cho sự thành công, hạnh phúc song toàn, trọn vẹn. Vì thế, khi thiết kế linh vật Rồng cho đường hoa, Ban tổ chức mời nhiều đơn vị tư vấn. Sở, ban ngành cũng tham gia góp ý để có được hình ảnh đẹp và ấn tượng nhất. Do thay đổi bằng chất liệu bền vững, thân thiện với môi trường cùng sự công phu trong tạo hình, chi phí làm linh vật đã tăng lên gấp 5 lần so với các năm trước.

Sáng tạo linh vật rồng: Độc đáo rồng phương Nam ảnh 1

Cặp Rồng “Lưỡng Long triều liên” tại cổng Đường hoa Nguyễn Huệ, TPHCM

Để tạo nên linh vật rồng ấn tượng cho đường hoa, các nghệ nhân miệt mài làm việc trong nhiều tháng. Ông Hoàng Anh, đại diện Công ty Bình Decor, giám sát công trình cho biết, linh vật rồng tại đường hoa lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Các nghệ nhân đã kết hợp các đặc điểm rồng của thời Lý, Trần, Nguyễn… với dáng vẻ như đầu luôn hướng lên, mũi to, chóp mũi tròn, mắt lồi, miệng ngậm ngọc, bờm to ở má và trên đầu. Thân rồng uốn lượn hình sin theo hướng bay lên là đặc điểm thường thấy trong hình ảnh rồng thời Lý, Trần. Trong khi đó, hình dáng đuôi xòe như ngọn lửa là đặc điểm của rồng thời Nguyễn.

“Với kích thước của mỗi con rồng lên tới hơn 120m chiều dài và bề ngang chiều lượn vòng là 17m, linh vật rồng thực sự gây ấn tượng bởi sự sinh động và uy nghi”- ông Hoàng Anh nhận xét.

Sáng tạo linh vật rồng: Độc đáo rồng phương Nam ảnh 2

Hàng vạn chiếc lu- hũ được sử dụng để tạo nên cặp Rồng tại Bình Dương

Ông Lê Hữu Lộc, nghệ nhân điêu khắc đá đánh giá: “Linh vật rồng trên đường hoa Nguyễn Huệ rất hoành tráng, sống động, nhất là được thiết kế nằm trong những tiểu cảnh khiến cho vẻ đẹp của linh vật càng lung linh. Đây là sự kết hợp độc đáo, ý nghĩa đối với sự phát triển của TPHCM trong năm Giáp Thìn 2024”.

“Với kích thước của mỗi con rồng lên tới hơn 120m chiều dài và bề ngang chiều lượn vòng là 17m, linh vật rồng thực sự gây ấn tượng bởi sự sinh động và uy nghi” Ông Hoàng Anh nhận xét

Bình Dương: Đôi rồng tạo tác từ hơn 20.000 lu, hũ

Đôi linh vật rồng đặt tại đường Hồ Văn Cống (phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) những ngày qua thu hút rất đông du khách đến tham quan. Được đánh giá là “độc nhất vô nhị”, toàn bộ vật liệu để tạo hình đôi linh vật này là từ lu, hũ, gốm là sản phẩm truyền thống nổi tiếng của địa phương.

Anh Thuận, nghệ nhân chính thực hiện đôi linh vật nói trên cho biết, mỗi con rồng được tạo tác từ 38 cái lu cỡ lớn và khoảng 20.000 chiếc hũ. Nhiều chi tiết như vảy, đuôi, bờm, sừng… được chế tác từ đất sét nung lên thành vật liệu gốm.

Ông Tám, chủ cơ sở lò lu có tuổi đời hơn 160 năm ở phường Tương Bình Hiệp là người tài trợ toàn bộ số lu, hũ để thực hiện đôi rồng ấn tượng này. Ông cho biết, đôi rồng sau khi phục vụ Tết sẽ được giữ lại, trở thành biểu tượng của làng nghề truyền thống Tương Bình Hiệp.

Ông Tám, chủ cơ sở lò lu có tuổi đời hơn 160 năm ở phường Tương Bình Hiệp là người tài trợ toàn bộ số lu, hũ để thực hiện đôi rồng ấn tượng này. Ông cho biết, đôi rồng sau khi phục vụ Tết sẽ được giữ lại, trở thành biểu tượng của làng nghề truyền thống Tương Bình Hiệp.

Ông Nguyễn Tấn (60 tuổi, ngụ phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một) nhận xét: “Năm nào Bình Dương cũng thiết kế linh vật nhưng chưa khi nào để lại ấn tượng cho tôi như cặp rồng năm nay”.

Chia sẻ với phóng viên, ông Dương Thái Khanh, Bí thư Đảng ủy phường Tương Bình Hiệp cho biết, địa phương đang làm thủ tục để xác lập kỷ lục cho cặp rồng mang đặc trưng vùng miền nói trên.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.