Sáng tác văn học thời AI: Tác giả trẻ mở hướng tiếp cận độc giả bằng video ngắn

HHTO - Khi văn học bị cạnh tranh, thậm chí là lép vế so với các nền tảng giải trí, sự quan tâm tới văn chương, mong muốn tìm đọc các tác phẩm văn học cũng ít đi. Trước “thế khó” này, các tác giả trẻ cần làm gì để tiếp cận được nhiều độc giả hơn? Chất liệu nào đáng đầu tư trong tác phẩm của bạn?

Trong buổi “Gặp gỡ tác giả văn học trẻ đương đại” diễn ra tại Trường đại học Văn hóa Hà Nội, các bạn sinh viên của Khoa Viết văn và Báo chí đã có dịp lắng nghe những chia sẻ của hai tác giả trẻ: Nhà văn Nhật Phi - từng giành giải Nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 5 (năm 2014) và nhà văn Thu Hà - tác giả đoạt giải Ba Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất, cùng với sự dẫn dắt của TS. Mai Anh Tuấn - Trưởng bộ môn Viết văn, Khoa Viết văn và Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - về những câu chuyện “bếp núc” phía sau tác phẩm.

bao08250.jpg
Nhà văn Phạm Thu Hà và nhà văn Nhật Phi tham gia buổi giao lưu với sinh viên Trường đại học Văn hoá Hà Nội.

Từng có thời gian văn học Việt Nam có lớp tác giả 7x, 8x để lại nhiều dấu ấn như Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Duy Nghĩa, Đỗ Bích Thúy… Nhưng trong khoảng 10 năm qua, làn sóng văn học trẻ có sự chững lại, hiếm có nhân tố nào đặc biệt nổi trội.

Bên cạnh đó, cách giải trí trong thời đại hiện nay có sự thay đổi, người trẻ sẵn sàng dành hàng giờ để lướt mạng xã hội, xem các sản phẩm giải trí ngắn hơn là đọc sách đã tạo ra thách thức đến từ bối cảnh còn mạnh mẽ hơn cả thách thức đến từ tài năng đối với thế hệ tác giả mới.

bao08306.jpg
Nhà văn Phạm Thu Hà khuyên các tác giả trẻ nên thử cách tiếp cận mới với độc giả, như làm video ngắn, phim hoạt hình...

Khi văn học bị cạnh tranh, thậm chí là lép vế so với các nền tảng giải trí, sự quan tâm tới văn chương, mong muốn tìm đọc các tác phẩm văn học cũng ít đi. Nhưng chính “thế khó” này khiến các tác giả trẻ cần đổi mới trong cách tiếp cận người đọc.

Nhà văn Thu Hà khuyên: “Khi viết, bạn đừng giới hạn việc viết của mình chỉ trong văn bản. Từ ý tưởng ban đầu, hãy nghĩ đến việc chuyển đổi nội dung thành những video ngắn, làm hoạt hình, làm phim ngắn, dùng AI,… để có thể truyền tải câu chuyện của mình hấp dẫn hơn và đưa lên các nền tảng mạng xã hội. Bất kể thể loại bạn sử dụng là gì, miễn là có nhiều độc giả, và bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình, vậy là đã thành công rồi!”

bao08282.jpg
Nhiều bạn trẻ của Khoa Viết văn và Báo chí mang đến nhiều câu hỏi dành cho các nhà văn.

Ở mỗi thời kỳ, đề tài trong văn chương đều có màu sắc riêng của thời đại. Nếu như thế hệ tác giả 7x - 8x, văn chương mang những mảng màu của đô thị, về sự đổ vỡ, về khoảng cách thế hệ, về sự cô đơn, nổi loạn của tuổi trẻ…, thì với đời sống đương đại, đâu là “điểm nhấn” về mặt đề tài để các tác giả khai thác?

Trả lời câu hỏi này, nhà văn Thu Hà chỉ ra chủ đề về “thế hệ nằm thẳng” - khi người trẻ không còn muốn phấn đấu một cách quyết liệt, chỉ làm việc vừa đủ để sống qua ngày - là một chủ đề cần được quan sát nhiều hơn. Mảng đề tài này khi được đưa vào văn chương sẽ giúp các thế hệ đi trước hiểu hơn về sự lựa chọn “không còn muốn cố gắng” của Gen Z.

bao08252.jpg
Với nhà văn Nhật Phi, chủ đề mâu giữa con người và công nghệ, với cộng đồng mạng... là chủ đề cần quan sát và tìm hiểu sâu thêm.

Còn với nhà văn Nhật Phi, khi con người tiếp xúc với công nghệ, với nền tảng mới sẽ có những chấn thương - khủng hoảng mới, mâu thuẫn giữa con người với mạng xã hội, mâu thuẫn với cộng đồng mạng… trở thành đề tài mới mẻ, có sự khác biệt rõ nét so với văn chương của thế hệ trước.

Với những chủ đề trên, các đề tài đánh trúng vào “nỗi đau mới” của thời đại, với những gì mà Gen Z, Gen Alpha đang đối mặt. Đây cũng là những gợi ý để các cây bút trẻ có thể tiếp tục quan sát, khai thác trong tác phẩm của riêng mình.

bao08161.jpg
Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng phát biểu tại buổi giao lưu.

Trong buổi giao lưu, NXB Kim Đồng cũng giới thiệu về Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai đang diễn ra. Giải thưởng Văn học Kim Đồng (2025-2027) có hai hệ thống giải thưởng: Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho thiếu nhi và Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho người trẻ, với tổng giá trị giải thưởng là 720 triệu đồng. Hạn cuối nhận bài là ngày 31/12/2026.

hht1489.jpg

Cùng chuyên mục

Góc Nhìn 133 cm: Mùi tây vẫn có thể là “nhân vật chính” của một món ăn ngon

Góc Nhìn 133 cm: Mùi tây vẫn có thể là “nhân vật chính” của một món ăn ngon

TPO - Có bao giờ bạn cảm thấy mình giống như cọng mùi tây, chỉ là món dùng để trang trí, nằm một góc bên mép đĩa hoặc điểm trên một tô xúp? Nó hoàn toàn là thứ không được ai ngóng đợi, dễ dàng bị bỏ qua? Một câu chuyện nhỏ trong “Góc Nhìn 133 cm” sẽ cho bạn thấy rằng mùi tây hoàn toàn có thể là “nhân vật chính” trong một món ăn ngon.

Trong mỗi tập truyện có quà tặng kèm dễ thương. (Ảnh: NXB Trẻ)

Nữ Binh Thần Tốc: Tưởng không hay mà hay không tưởng, bỏ qua là tiếc lắm!

TPO - “Nữ Binh Thần Tốc” có thể không phải là một bộ truyện tranh có tiếng tăm lắm ở Việt Nam, nhưng nó rất thành công ở Nhật Bản. Không chỉ manga, phim chuyển thể của nó cũng rất được yêu thích. Những ai đã từng đọc qua đều khen truyện hài hước, đáng yêu, nếu bỏ lỡ thì sẽ tiếc lắm.

Quỹ Đạo: Lơ lửng ngoài vũ trụ để nhận ra tình yêu tha thiết với Trái Đất

Quỹ Đạo: Lơ lửng ngoài vũ trụ để nhận ra tình yêu tha thiết với Trái Đất

TPO - Bằng việc đặt cả hành tinh vào trong một khung truyện duy nhất, "Quỹ Đạo" làm nhòe đi ranh giới giữa quốc gia, múi giờ và những câu chuyện riêng biệt của mỗi cá nhân. Kể về chuyến bay vào không gian của 6 phi hành gia, tiểu thuyết "Quỹ đạo" của tác giả Samantha Harvey đã chiến thắng giải Booker 2024.