Sáng tác ca khúc để tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Sáng tác ca khúc để tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch
SVVN - Mới đây, ca khúc “Những anh hùng Việt Nam” được đăng tải trên Fanpage trường ĐH Văn Hiến đã thu hút được nhiều sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Ca khúc được sáng tác và trình bày bởi nhóm sinh viên ngành Thanh nhạc của trường.

Võ Lê Diêu là người đã sáng tác và hoàn thiện ca khúc Những anh hùng Việt Nam. Lê Diêu hiện đang là sinh viên năm thứ ba, ngành Thanh nhạc (khoa Nghệ thuật học, trường ĐH Văn Hiến). Lời bài hát do Lê Diêu sáng tác. Beat nhạc là do Nguyễn Quang Vinh sản xuất. Cả hai đều là thành viên của nhóm Sep5 musica. Diêu cho biết, ca khúc là lời động viên, tri ân đến các y, bác sĩ đang nơi tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, đây cũng là món quà mà các bạn muốn gửi đến trường ĐH Văn Hiến nhân kỷ niệm 24 năm ngày thành lập trường.

Võ Lê Diêu cho hay, trong lúc lấy mẫu xét nghiệm, Diêu thấy các tình nguyện viên, các y, bác sĩ mệt rã rời, trong khi nhiều người chỉ đứng một vài phút đã bắt đầu than vãn. "Các y, bác sĩ đã đứng từ chiều đến tối muộn mà vẫn thực hiện tốt trách nhiệm với mọi người. Ngoài ra, ba mẹ của mình cũng đang làm trong ngành y, mỗi khi đi làm về mình đều thấy những lo toan hiện rõ lên khuôn mặt của ba mẹ. Tất cả những điều đó đã làm cho mình cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, bằng khả năng của mình. Mình góp một bài hát để cổ vũ tinh thần các lực lượng nơi tuyến đầu”, Diêu chia sẻ.

Sáng tác ca khúc để tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch ảnh 1

Nguyễn Hồng Phong, người cùng tham gia trình bày ca khúc "Những anh hùng Việt Nam".

Lời bài hát được Lê Diêu nghĩ ra trong lúc chạy thể dục. Quãng đường tập hơn 9 km và những cảnh vật, cảm xúc đã thúc đẩy Diêu sáng tác ra những lời ca. “Lúc đó, mình nhìn thấy vài con chim bay qua thì tự dưng trong đầu bộc ngay ra câu “cánh én bay lượn tự do không thể thiếu đi mùa Xuân về”. Sau đó, mình cứ vừa đi vừa suy nghĩ câu tiếp theo, một đoạn nữa thì cũng ra được câu “đất nước yên bình an vui, không thể thiếu đi những anh hùng”. Cứ như vậy, chân đi và đầu thì chạy chữ, viết ra những lời bài hát đầu tiên vô điện thoại, rồi ngân nga giai điệu. Đến tối thì cũng hoàn thành lời bài hát”, Lê Diêu nhớ lại.

Sáng tác ca khúc để tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch ảnh 2

Võ Lê Diêu, người sáng tác và hoàn thiện ca khúc.

Bài hát được Lê Diêu sáng tác và hoàn thiện trong ba ngày đêm. Theo chia sẻ của Diêu, khó khăn lớn nhất gặp phải là việc anh và nhóm phải chạy đua với thời gian. Diêu hy sinh một ít thời gian ngủ và sinh hoạt của mình để tập trung vào sản phẩm. “Khi tiến hành làm beat thì producer của nhóm là Quang Vinh sau khi nghe tin dịch bệnh đã về quê trước đó một tháng vì vậy không có thiết bị để làm nhạc. Tối hôm đó mình bỏ thiết bị kiểm âm vào balo, chạy một mạch về Tiền Giang gặp Vinh và cả hai người cùng làm đến 4h sáng. Sau khi nghỉ ngơi một xíu thì tụi mình làm tiếp tới chiều tối mới được cái beat hoàn chỉnh. Sáng hôm sau mình liên hệ với Phong và Sony (hai bạn hát chung) để chiều thu âm luôn. Qua ngày hôm sau, tụi mình quay video mất nửa ngày mới hoàn thành”, Lê Diêu nói.

Sáng tác ca khúc để tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch ảnh 3

Nguyễn Lê Sony - người tham gia trình bày ca khúc Những anh hùng Việt Nam cùng với Phong và Diêu.

Ca khúc được Lê Diêu và hai bạn sinh viên khác cùng trình bày. Nguyễn Hồng Phong (năm thứ ba, trường ĐH Văn Hiến) là người cùng hát ca khúc chia sẻ: “Khi được Diêu mời tham gia và gửi bản demo của sản phẩm này cho mình nghe thì mình rất thích. Mình thấy sản phẩm mang ý nghĩa lớn đối với tình hình dịch bệnh lúc này nên khi Diêu ngỏ lời, mình đồng ý ngay. Mình mong rằng sản phẩm như một món quà nhỏ gửi đến tất cả các y, bác sĩ và tất cả người dân để ủng hộ, cổ vũ tinh thần cùng nhau kiên cường chung tay vượt qua dịch bệnh”.

Hiện ca khúc đang được cộng đồng mạng yêu thích và chia sẻ. Các bạn có thể thưởng thức ca khúc qua đường link:

https://www.facebook.com/vhu.edu.vn/videos/256684022463476/

Nguyễn Lê Sony, thành viên cùng trình bày ca khúc Những anh hùng Việt Nam chia sẻ: “Mình rất hào hứng và hạnh phúc khi biết bản thân và bạn bè có thể lan tỏa tinh thần tích cực đến với mọi người qua ca khúc này. Điều mà mình mong muốn nhất khi góp sức thể hiện ca khúc là hy vọng mọi người cùng đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống bình yên sớm trở lại”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.