Sáng mãi 'Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 14/12, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật “Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ” tại Trường THPT Ba Sơn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, thu hút hàng nghìn người dân địa phương tham gia.

Đêm nghệ thuật có sự tham gia biểu diễn của các diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ Thành Đoàn Hà Nội, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Ba Sơn. Đặc biệt có sự giao lưu, biểu diễn của ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Trần Trung Quân (giải “Ca sĩ trẻ triển vọng” dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai 2011 và top 4 cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2014) đã mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc, lôi cuốn sự hào hứng tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên và nhân dân vùng biên giới Lạng Sơn.

Sáng mãi 'Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ' ảnh 1

Tiết mục tự hào biên cương do tuổi trẻ các dân tộc huyện Cao Lộc biểu diễn giao lưu. Ảnh: Duy Chiến

Sáng mãi 'Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ' ảnh 2

Tái hiện mô hình "Lũy tre Việt" của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương, bảo vệ biên cương Tổ quốc. Ảnh: Duy Chiến

Sáng mãi 'Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ' ảnh 3

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn, giao lưu rất sôi nổi với khán giả. Ảnh: Duy Chiến

Sáng mãi 'Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ' ảnh 4

Thành Đoàn Hà Nội trao tặng 300 bản đồ Việt Nam cho Tỉnh Đoàn Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Sáng mãi 'Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ' ảnh 5

Kết nghĩa giữa Thành Đoàn Hà Nội và Tỉnh Đoàn Lạng Sơn.

Sáng mãi 'Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ' ảnh 6

Hội Sinh viên Hà Nội và Hội Sinh viên Hà Nội ký kết hợp tác.

Sáng mãi 'Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ' ảnh 7

Chương trình kết nghĩa giữa một số trường Đại học tại Hà Nội với Huyện đoàn một số huyện ở Lạng Sơn.

Tại chương trình đã diễn ra Lễ ký kết phối hợp chương trình giữa Tỉnh Đoàn Lạng Sơn và Thành Đoàn Hà Nội; Hội Sinh viên thành phố Hà Nội và Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn; Huyện đoàn Chi Lăng và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Giao thông Vận tải; Huyện đoàn Văn Quan và Đoàn Thanh niên Học viện Tài Chính; Huyện đoàn Cao Lộc và các đơn vị thuộc Hà Nội. Trong bản ký kết có một số nội dung trọng tâm như: phối hợp tổ chức đoàn đại biểu tới học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tình nguyện tại Lạng Sơn; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành cùng đoàn viên, nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới

Sáng mãi 'Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ' ảnh 8

Tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nghèo ở huyện Cao Lộc .Ảnh: Duy Chiến

Sáng mãi 'Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ' ảnh 9
Sáng mãi 'Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ' ảnh 10

Hướng về biên giới và kết nghĩa với đồn Biên phòng Ba Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã trao 300 bản đồ Việt Nam cho Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Ba Sơn, Trường THPT Ba Sơn; 1 công trình “Thắp sáng mái trường”, 150 phần quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn huyện Văn Quan; 2 công trình thanh niên “Thắp sáng đường thôn”, 3 sân chơi thiếu nhi và quà tặng thanh, thiếu nhi cho huyện Cao Lộc; 30 xe đạp và 30 suất quà, 100 chiếc chăn ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc. Tổng trị giá các phần quà kể trên là hơn 550 triệu đồng.

Sáng mãi 'Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ' ảnh 11

Thăm cột mốc biên giới 1211 Cao Lộc, Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Sáng mãi 'Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ' ảnh 12

Tặng quà cho thiếu nhi Trường Tiểu học Cao Lâu, huyện Cao Lộc. Ảnh: Duy Chiến

Trước đó, Thành Đoàn Hà Nội và các nhà hảo tâm đã đến thăm, giao lưu và tặng 45 chiếc chăn, nhiều bánh kẹo, sữa nước khoáng cho học sinh tại điểm trường Nà Thâm, Trường Tiểu học Cao Lâu, huyện Cao Lộc và thăm cột mốc biên giới số 1211 do Đồn Biên phòng Ba Sơn quản lý, bảo vệ.

Trong khuôn khổ chương trình, sáng 15/12, Thành Đoàn Hà Nội và đoàn thiện nguyện tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Cao Lộc và tổ chức tình nguyện, trải nghiệm trên đỉnh núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

MỚI - NÓNG