Saliba sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để ‘giải cứu’ Arsenal

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung vệ William Saliba sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm với chấn thương lưng để trở lại thi đấu trong giai đoạn cuối mùa giải 2022/23 nhằm giúp Arsenal cạnh tranh chức vô địch Premier League với Man City.

Sau 2 trận hoà liên tiếp cùng với tỷ số 2-2 trước Liverpool và West Ham, Arsenal đã bị Man City thu hẹp khoảng cách trên BXH Premier League xuống còn 4 điểm (74 điểm so với 70 điểm). Đồng thời, nửa xanh thành Manchester vẫn đang thi đấu ít hơn 1 trận.

Nếu không sớm tìm lại niềm vui chiến thắng trong những trận đấu sắp tới, Arsenal hoàn toàn có thể bị Man City bắt kịp bất cứ lúc nào. Nên nhớ, rạng sáng 27/4 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ có chuyến làm khách tới sân Etihad của Man xanh.

Saliba sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để ‘giải cứu’ Arsenal ảnh 1
Saliba sẵn sàng mạo hiểm để ra sân thi đấu.

Do dính chấn thương lưng ở trận lượt về vòng 1/8 Europa League với Sporting Lisbon nên William Saliba đã phải vắng mặt ở 4 trận gần nhất của Arsenal. Dự kiến, trung vệ người Pháp sẽ trở lại tập luyện trên sân cỏ trong tuần này.

Hiện tại, William Saliba vẫn chưa thể đạt được trạng thái thể lực sung mãn nhất. Mặc dù vậy, cầu thủ 22 tuổi vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và mong muốn được HLV Arteta xếp đá chính trong màn so tài với Southampton vào rạng sáng 24/4 (giờ Việt Nam).

Trong 4 trận Saliba vắng mặt ở Premier League, Rob Holding được xếp đá chính thay thế nhưng cầu thủ 27 tuổi thường xuyên phạm sai lầm. Vì vậy, nếu tuyển thủ Pháp có thể trở lại thi đấu, hàng thủ Arsenal sẽ trở nên chắc chắn hơn.

Trước khi dính chấn thương, Saliba đá chính trong cả 27 trận của Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Quãng thời gian này, “Pháo thủ” để lọt lưới 25 bàn. Tuy nhiên, khi vắng mặt anh, thủ môn Aaron Ramsdale có 4 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới và phải nhận tới 6 bàn thua.

Bất chấp việc Saliba quyết tâm trở lại thi đấu, HLV Arteta vẫn cần phải tham khảo ý kiến của đội ngũ bác sĩ Arsenal trước khi quyết định có cho cậu học trò ra sân hay không.

MỚI - NÓNG