Sắc hồng mai anh đào Mộc Châu nở rộ lần đầu tiên vào cuối năm Giáp Thìn

SVO - Lần đầu tiên, hoa mai anh đào nở rộ tại cao nguyên Mộc Châu vào dịp cuối năm Giáp Thìn, phủ sắc hồng rực rỡ khắp bản Áng, Nà Ka và rừng thông. Khung cảnh lãng mạn hiếm có này đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ đến chiêm ngưỡng, tận hưởng và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên thiên nhiên thơ mộng.

Sự xuất hiện bất ngờ của loài hoa này vào cuối năm âm lịch Giáp Thìn không chỉ làm say lòng người dân địa phương mà còn thu hút đông đảo các bạn trẻ từ khắp nơi tìm đến để tận hưởng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa hoa.

Sắc hồng lần đầu tiên xuất hiện tại Mộc Châu

Mai anh đào vốn là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt, nhưng vào cuối năm nay, nhờ sự thích nghi kỳ diệu với khí hậu và đất đai của Mộc Châu, loài hoa này bất ngờ nở rộ trên vùng đất Tây Bắc. Những cây mai anh đào được trồng thử nghiệm cách đây vài năm, đến nay đã bung nở đồng loạt, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục.

Sắc hồng mai anh đào Mộc Châu nở rộ lần đầu tiên vào cuối năm Giáp Thìn. Ảnh: DƯƠNG TRIỀUSắc hồng mai anh đào Mộc Châu nở rộ lần đầu tiên vào cuối năm Giáp Thìn. Ảnh: DƯƠNG TRIỀUSắc hồng mai anh đào Mộc Châu nở rộ lần đầu tiên vào cuối năm Giáp Thìn. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Sắc hồng mai anh đào Mộc Châu nở rộ lần đầu tiên vào cuối năm Giáp Thìn. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Các khu vực như bản Áng, rừng thông, đường vào thung lũng Nà Ka hay ven quốc lộ 6 đều tràn ngập sắc hồng của mai anh đào, khiến nơi đây trở thành một bức tranh thiên nhiên lộng lẫy, thu hút hàng nghìn du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh. “Mình không thể tin được, Mộc Châu giờ đây cũng có mai anh đào đẹp như ở Đà Lạt. Cảm giác đứng giữa một rừng hoa hồng phớt trong không khí se lạnh khiến tôi ngỡ như lạc vào một thước phim điện ảnh”, chị Thu Hà (Hà Nội) bày tỏ.

Chuyến đi ý nghĩa của những người yêu xê dịch

Tin tức về mai anh đào nở rộ ở Mộc Châu nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội, trở thành lý do để nhiều bạn trẻ xách ba lô lên đường. Phạm Thế Anh, một bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh từ Hải Phòng, kể: “Nghe nói hoa nở lần đầu tiên ở đây, mình liền rủ nhóm bạn đi ngay. Chúng mình vượt gần 300 km, không ngại trời lạnh để có thể ngắm hoa và chụp những bức ảnh độc đáo. Đây thực sự là khoảnh khắc hiếm có, vì chẳng biết khi nào hoa lại nở đẹp thế này”.

Sắc hồng nở rộ tại Bản Áng, Nà Ka.Sắc hồng nở rộ tại Bản Áng, Nà Ka.Sắc hồng nở rộ tại Bản Áng, Nà Ka.

Sắc hồng nở rộ tại Bản Áng, Nà Ka.

Không chỉ là nơi để thỏa sức sống ảo, Mộc Châu còn mang đến trải nghiệm bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Những bạn trẻ đến đây có thể dạo bước dưới tán cây hoa, trò chuyện bên những triền đồi rực rỡ, và cùng nhau chia sẻ những phút giây bình yên. Mai Hương (Thái Nguyên) chia sẻ: “Chuyến đi này không chỉ là để ngắm hoa mà còn để tụi mình tìm lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, xóa tan những căng thẳng cuối năm. Mình nghĩ, những bức ảnh đẹp nhất không phải là ảnh chụp bằng máy mà là những ký ức mà tụi mình có được ở đây”.

Hoa mai anh đào nở rộ đúng dịp cuối năm Âm lịch Giáp Thìn, khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Đây không chỉ là món quà bất ngờ mà thiên nhiên dành tặng Mộc Châu mà còn là một dấu ấn đặc biệt để khép lại năm cũ.

Nhiều bạn trẻ tìm để thưởng thức khung cảnh đẹp như mơ.Nhiều bạn trẻ tìm để thưởng thức khung cảnh đẹp như mơ.Nhiều bạn trẻ tìm để thưởng thức khung cảnh đẹp như mơ.Nhiều bạn trẻ tìm để thưởng thức khung cảnh đẹp như mơ.

Nhiều bạn trẻ tìm để thưởng thức khung cảnh đẹp như mơ.

Theo ông Lý Văn Khánh, người trồng Mai Anh Đào ở bản Áng, việc hoa nở đúng dịp cuối năm là nhờ điều kiện thời tiết năm nay thuận lợi. “Chúng tôi không ngờ hoa lại đẹp đến thế. Cảnh sắc này vừa mang lại niềm vui cho người dân, vừa giúp Mộc Châu thu hút thêm du khách”, ông Khánh chia sẻ.

Hoa mai anh đào không chỉ làm đẹp cho Mộc Châu mà còn làm ấm lòng những người yêu thiên nhiên và cái đẹp. Đối với các bạn trẻ đam mê khám phá, chuyến đi này không chỉ là hành trình ngắm hoa mà còn là một cách để kết nối với nhau, tận hưởng niềm vui giản dị và tìm thấy sự bình yên giữa thiên nhiên rộng lớn.

Cùng chuyên mục

Thợ cơ khí trở thành thủ khoa ở tuổi 27

Thợ cơ khí trở thành thủ khoa ở tuổi 27

Từng sang Nhật Bản làm thợ cơ khí, Hoàng Việt Anh trở về Việt Nam và bắt đầu lại hành trình đại học. Sau 4 năm, anh tốt nghiệp thủ khoa khối ngành Ngôn ngữ ở tuổi 27, với GPA 3,51/4,0.

Á khoa Marketing PTIT và hành trình bước tiếp từ những điều chưa hoàn hảo

Á khoa Marketing PTIT và hành trình bước tiếp từ những điều chưa hoàn hảo

TPO - Nguyễn Thị Hạnh, tân cử nhân ngành Marketing, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đạt GPA 3,73, là Á khoa đầu ra khóa D22 và có 7/7 kỳ đạt học bổng khuyến khích học tập. Đằng sau những thành quả ấy là hành trình cô gái trẻ vừa học tập, làm thêm, nghiên cứu, vừa nỗ lực để có thể tự lo việc học và giảm bớt gánh nặng cho người mẹ đã luôn đồng hành cùng mình.

Cần phân biệt rõ giữa "eustress" (căng thẳng tích cực, gắn với thử thách có thể đáp ứng) và "distress" (căng thẳng tiêu cực, gây quá tải). (Ảnh minh họa)

Chuyên gia tâm lý: Tân sinh viên cần làm quen với stress

TPO - Bước vào môi trường đại học, tân sinh viên phải đối mặt với nhiều sự thay đổi lớn từ phương pháp học tập, quản lý tài chính đến các mối quan hệ xã hội, dễ dẫn đến tình trạng căng thẳng (stress). Tuy nhiên, stress không hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực. Theo ThS. BS Trần Thanh Thiên Trúc (nguyên giảng viên trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch), điều quan trọng đối với người trẻ là học cách nhận diện nguyên nhân, đánh giá khả năng ứng phó của bản thân và biết khi nào cần tìm kiếm sự hỗ trợ.

ULIS tham gia chương trình Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối năm 2026

ULIS tham gia chương trình Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối năm 2026

TPO - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) là một trong 10 trường tham gia chiến dịch “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” lần 4 (năm 2026) do Báo Tiền Phong và Coca-Cola Việt Nam phối hợp tổ chức. Xin giới thiệu chia sẻ của chị Đàm Bảo Tâm - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên ULIS.

Philip Morris International kỳ vọng cùng Vinataba kiến tạo công nghệ, hướng tới hiện đại hóa ngành thuốc lá

Philip Morris International kỳ vọng cùng Vinataba hướng tới hiện đại hóa ngành thuốc lá

Trong tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam đang từng bước chuyển từ tư duy thu hút đầu tư đơn thuần sang lựa chọn các dòng vốn FDI có chất lượng, có khả năng lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực cho khu vực doanh nghiệp trong nước.

Từ ruộng trũng bỏ hoang đến vùng sen 8ha, đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm của 9X Quảng Trị

Từ ruộng trũng bỏ hoang đến vùng sen 8ha, đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm của 9X Quảng Trị

Từ những vùng ruộng trũng sản xuất kém hiệu quả, Lê Duy Trinh lựa chọn cây sen để bắt đầu hướng sản xuất mới. Từ những diện tích đầu tiên năm 2022, anh từng bước mở rộng vùng trồng, đầu tư chế biến và liên kết với người dân, đưa mô hình đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Đội tuyển bóng đá U-23 Hàn Quốc 'châm ngòi' cho vấn đề 'nghĩa vụ quân sự' dù giành Huy chương Vàng 'ASIAD 2026'

Đội tuyển bóng đá U-23 Hàn Quốc 'châm ngòi' cho vấn đề 'nghĩa vụ quân sự' dù giành Huy chương Vàng 'ASIAD 2026'

TPO - Park Seung Soo (19 tuổi, CLB Newcastle), vận động viên vừa giành Huy chương Vàng cùng đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc tại 'Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya 2026' đã gây tranh cãi với màn ăn mừng theo kiểu 'đội mũ xuất ngũ'. Sau đội tuyển bóng chày, giờ đây, đội tuyển bóng đá cũng đã 'châm ngòi' cho một cuộc tranh luận về vấn đề miễn nghĩa vụ quân sự.

Du học Australia 10 năm, nghiên cứu sinh người Việt giành giải thưởng cao nhất với nghiên cứu AI về nguy cơ tự tử

Du học Australia 10 năm, nghiên cứu sinh người Việt giành giải thưởng cao nhất với nghiên cứu AI về nguy cơ tự tử

Josh Nguyen (Nguyễn Đức Duy), Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Melbourne, vừa giành giải Sinh viên quốc tế của năm - Nghiên cứu và Premier’s Award tại Giải thưởng Giáo dục quốc tế Victoria. Anh hiện nghiên cứu ứng dụng AI và học máy để dự đoán, phòng ngừa nguy cơ tự tử và tự gây thương tích ở người trẻ.