Ronaldo muối mặt vì bị các CLB lớn từ chối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cristiano Ronaldo đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi bị một loạt CLB lớn từ chối. Hiện tại, tiền đạo 37 tuổi này vẫn tìm cách rời MU, nhưng anh gần như không có lựa chọn nào.
Ronaldo muối mặt vì bị các CLB lớn từ chối ảnh 1

Ronaldo nhiều khả năng phải ở lại MU vì không có lựa chọn nào khác

Cristiano Ronaldo vừa trở lại MU vào mùa hè năm ngoái sau 12 năm rời đi. Tiền đạo số 7 quyết tâm giúp Quỷ đỏ gặt hái thành công sau thời gian dài trắng tay. Tuy nhiên, bất chấp 24 bàn thắng của anh trên mọi đấu trường, MU vẫn thất bại thảm hại. HLV Ole Solskjaer thậm chí bị sa thải chỉ sau 3 tháng trước khi Ralf Rangnick khiến MU bật khỏi top 4 Ngoại hạng Anh.

Đến đầu tháng 7 vừa qua, Ronaldo loan tin anh muốn rời khỏi MU vì thất vọng với sức mạnh của đội bóng này. Ngoài ra, Ronaldo chưa từng vắng mặt tại Champions League trong suốt 16 năm qua, và anh muốn chuyển đến một CLB có quyền tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu. Ronaldo tin rằng anh vẫn được săn đón như trước đây và có thể dễ dàng tìm kiếm bến đỗ mới.

Một loạt CLB lớn được đồn đoán với Ronaldo, bao gồm PSG, Bayern Munich, Barccelona và Chelsea. Người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes lần lượt gặp mặt lãnh đạo các CLB này để tìm kiếm một thỏa thuận chuyển nhượng. Thế nhưng, tất cả đều lần lượt nói không với Ronaldo, chủ yếu vì không muốn trả lương quá cao cho một tiền đạo đã 37 tuổi như CR7.

Mới nhất, Chelsea là đội từ chối cơ hội sở hữu Ronaldo. Theo nguồn tin uy tín The Athletic, ông chủ mới của Chelsea Todd Boehly rất thích Ronaldo, nhưng HLV Thomas Tuchel đã phản đối thương vụ này. HLV người Đức cho rằng CR7 không phù hợp với chiến thuật ông theo đuổi và có thể trở thành vấn đề lớn trong phòng thay đồ.

Hiện tại, đề nghị lớn duy nhất mà Ronaldo nhận được đến từ Saudi Arabia. Một đại gia ở Saudi Arabia đã mời gọi Ronaldo bằng mức lương 125 triệu euro/1 mùa, nhưng tiền đạo này nhanh chóng gạt bỏ vì anh vẫn muốn chơi bóng đỉnh cao.

MỚI - NÓNG