Rơi chiến đấu cơ ở Italia vì phi công mải 'phô diễn'

Đại úy Francesco Sferra – người đã làm rơi máy bay chiến đấu
Đại úy Francesco Sferra – người đã làm rơi máy bay chiến đấu
Đại úy Francesco Sferra bị cho là đã làm rơi máy bay phản lực AMX trị giá 20 triệu bảng vì mải "phô diễn".

Được biết, viên phi công 35 tuổi người Italia này điều khiển chiếc máy bay quân sự này theo lộ trình từ Rome tới Treviso, Ý vào ngày 1/8. Tuy nhiên, khi tới vùng Carovilli, gần Isernia, viên phi công đã buộc phải nhảy dù bởi anh điều khiển máy bay quá thấp khi đang bay qua quê nhà. Các công tố viên khẳng định đáng lẽ anh không nên bay gần khu vực đó.

May mắn thay, không ai bị thương trong vụ tai nạn bất ngờ này. Một nguồn tin thân cận của cuộc điều tra cho hay: “Người phi công đáng lẽ phải bay về hướng Bắc thì anh ta lại bay về hướng Đông Nam. Chúng tôi cần biết tại sao?”

Hành động bất cẩn của  phi công 35 tuổi đang được giới báo chí so sánh với thảm họa tàu Costa Concordia, chỉ đạo lái bởi thuyền trưởng Francesco Schettino 2 năm về trước. Ông ra quyết định lái con tàu qua đảo Giglio thì không may nó đã đâm vào đá và lật úp, khiến 32 hành khách trên tàu thiệt mạng.

Dữ liệu từ hộp đen của chiếc máy bay chiến đấu bị rơi đang được phân tích, và các nhà điều tra vẫn chưa đưa ra phán quyết rằng liệu có phải vụ tai nạn xảy ra khi đại úy Sferra đang phô diễn hay không.

Thị trưởng Antonio Cinocca lên tiếng bảo vệ người phi công, cho rằng: “Cậu ấy rất giỏi và không làm điều gì mạo hiểm.” Tuy nhiên, một nhân chứng đã lên tiếng: “Tôi có cảm giác rằng lần này anh ta đã bay thấp hơn mọi lần.”

Được biết, lực lượng không quân Ý không đưa ra lời bình luận nào về nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan có thẩm quyền điều tra và làm rõ.

Theo Minh Thảo

Theo Theo Thể Thao Việt Nam
MỚI - NÓNG