Rộ lên phong trào hiến tinh trùng trong nam sinh viên

Rộ lên phong trào hiến tinh trùng trong nam sinh viên
TPO - Phát ngôn viên của Ngân hàng Tinh trùng Quảng Đông, Trung Quốc cho biết hơn 95% người hiến tinh trùng tới đây là sinh viên đại học. Những sinh viên này đã góp phần cải thiện tình trạng thiếu tinh trùng ở Trung Quốc.
 
Rộ lên phong trào hiến tinh trùng trong nam sinh viên ảnh 1

Theo thông tin từ bộ Y tế Trung Quốc, chỉ những thanh niên khỏe mạnh trong độ tuổi từ 22 tới 45 mới có thể hiến tinh trùng một lần trong đời, những đàn ông đồng tính và người nước ngoài đều bị cấm.

Những nam sinh phải trải qua 3 lần xét nghiệm tổng thể và xét nghiệm máu để tìm ra người có chất lượng tinh trùng khỏe. Sau đó họ phải quay lại khoảng 10 lần mới có thể hoàn thành việc hiến tinh trùng.

Một người hiến tinh trùng sẽ nhận được khoản bồi dưỡng 3.000 nhân dân tệ (khoảng 448 đô la Mỹ).

Ông Tang Lợi Tân, giám đốc của ngân hàng tinh trùng Quảng Đông cho biết: “Điều đó không có nghĩa là họ đang bán tinh trùng. Chúng tôi chỉ muốn cung cấp thức ăn, chi phí đi lại và bồi thường thiệt hại về khoảng thời gian làm việc.”

Ngân hàng Tinh trùng Quảng Đông là một trong 10 ngân hàng tinh trùng lớn nhất trung Quốc. Năm 2010 họ đã nhận được tinh trùng tài trợ của hơn 900 người, tăng gần 100 phần trăm so với mức trung bình năm trước.

Ông Tang nói: “Một số sinh viên hiến tặng tinh để tăng thu nhập nhưng hầu hết họ hiến tinh trùng với mục đích giúp cho những cặp vợ chồng vô sinh. Ba năm trước, có đến 80 % cặp vợ chồng vô sinh không tìm được nhà tài trợ tinh trùng do nguồn cung hạn chế.”

Rộ lên phong trào hiến tinh trùng trong nam sinh viên ảnh 2

Tại Trung Quốc, khoảng 10 phần trăm cặp vợ chồng sống ở các thành phố lớn bị vô sinh.

Cũng theo ông Tang, "Tình hình đã được cải thiện trong những năm gần đây khi nhiều người hơn, đặc biệt là sinh viên đại học, đã thể hiện sự quan tâm đến việc hiến tinh trùng. Nhiều sinh viên có trình độ thạc sĩ và bác sĩ đến để hiến tặng tinh trùng. Tinh trùng của họ có giá trị hơn".

Liu Guohao, sinh viên trường Đại học Y Quảng Châu cho biết : “Việc đóng góp tinh trùng rất hữu ích cho các cặp vợ chồng không có khả năng sinh con. Tôi không quan tâm đến sự phân biệt đối xử của xã hội. Điều này là rất bình thường.”

Ngân hàng Tinh trùng Quảng Đông đã thành lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với đoàn thể sinh viên của một số trường đại học trong những năm gần đây để thu hút sinh viên đến hiến tặng tinh trùng. Họ có những buổi thuyết trình và thông tin đăng trên trang web của trường.

Ông Tang nói: "Chúng tôi đang kêu gọi các nam sinh viên tại các trường đại học trọng điểm. Họ sẽ tạo thành cốt lõi của hệ thống hiến tinh trùng trong tương lai gần.”

Lê Anh
Theo Sina

Theo Dịch
MỚI - NÓNG