Rét tê tái, người dân vùng cao trắng đêm đốt lửa sưởi ấm vật nuôi

TPO - Liên tục trong những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng mạnh nhất từ đầu mùa đông đến giờ, nền nhiệt độ tại vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giảm sâu, rét đậm rét hại đã xảy ra.  Người dân khẩn trương gia cố chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm cho vật nuôi.
Rét tê tái, người dân vùng cao trắng đêm đốt lửa sưởi ấm vật nuôi ảnh 1

Theo các chuyên gia, trong vòng 5 năm trở lại đây, Lào Cai mới ghi nhận nhiều đợt rét đậm rét hại tăng cường liên tiếp xuống địa phương vào thời điểm này.

Rét tê tái, người dân vùng cao trắng đêm đốt lửa sưởi ấm vật nuôi ảnh 2

Chị Làng Thị Linh ở xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai chia sẻ:" Nhà có con nghé vừa sinh hôm qua nên hai vợ chồng phải đốt lửa sưởi ấm khi thời tiết hạ xuống 0 độ C, rét buốt như thế này".

Rét tê tái, người dân vùng cao trắng đêm đốt lửa sưởi ấm vật nuôi ảnh 3

Chủ tịch UBND xã Y Tý Tráng A Lử cho biết, mùa Đông Xuân năm nay, 100% các hộ chăn nuôi trong xã đã hoàn toàn chủ động phòng, chống đói rét cho đàn gia súc của gia đình mình. Hiện nay, Y Tý có tổng đàn gia súc 5.220 con, với trên 1.300 con trâu, 101 con ngựa, 215 con dê, 13 con bò…

Rét tê tái, người dân vùng cao trắng đêm đốt lửa sưởi ấm vật nuôi ảnh 4

Các hộ gia đình đã phải khẩn trương gia cố chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm cho vật nuôi.

Rét tê tái, người dân vùng cao trắng đêm đốt lửa sưởi ấm vật nuôi ảnh 5

Dù thời tiết khắc nghiệt, song các gia đình khác trong thôn như vẫn tranh thủ dắt trâu đi cày để kịp gieo lúa vụ mùa Đông Xuân.

Rét tê tái, người dân vùng cao trắng đêm đốt lửa sưởi ấm vật nuôi ảnh 6

Chị Tẩn Tà Mảy ở huyện Bát Xát chia sẻ:" Lâu lắm rồi chúng tôi mới đón đợt lạnh khắc nghiệt như thế này, nhưng công việc thì chúng ta vẫn phải làm không dừng được, tôi đi làm thuê cuốc đất trồng cỏ voi xanh cho vật nuôi ăn, được trả công 3 đến 5 triệu/tháng".

Rét tê tái, người dân vùng cao trắng đêm đốt lửa sưởi ấm vật nuôi ảnh 7

Nhiệt độ ghi nhận trong ngày 20/2 tại Bát Xát... đã chạm mức 0 độ C, dự báo những ngày tới tiếp tục xuống thấp hơn gây rét đậm rét hại và xuất hiện băng giá.

Rét tê tái, người dân vùng cao trắng đêm đốt lửa sưởi ấm vật nuôi ảnh 8

Các em bé đều được bố mẹ quấn kín, mặc ủ ấm.

Rét tê tái, người dân vùng cao trắng đêm đốt lửa sưởi ấm vật nuôi ảnh 9

Tại các hộ gia đình trong bản Choản Thèn, Y Tý người dân đều phải đốt lửa sưởi ấm khi thời tiết giảm sâu, rét hại.

Rét tê tái, người dân vùng cao trắng đêm đốt lửa sưởi ấm vật nuôi ảnh 10

Ngôi làng này là nơi tập trung sinh sống của đồng bào dân tộc Hà Nhì. Họ gìn giữ và phát triển nét đẹp truyền thống trong cách ăn ở, sinh hoạt và những phong tục tập quán đặc trưng mà tổ tiên để lại.

Rét tê tái, người dân vùng cao trắng đêm đốt lửa sưởi ấm vật nuôi ảnh 11

Dù nhiệt độ ngoài trời giảm sâu nhưng những em bé vẫn vui chơi, nô đùa trong tiết trời lạnh buốt.

Rét tê tái, người dân vùng cao trắng đêm đốt lửa sưởi ấm vật nuôi ảnh 12

Nhịp sống bình yên, dung dị của các em bé Hà Nhì trong thời tiết khắc nghiệt, giá buốt.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.