Nhiều nhà băng liên tục rao bán nợ xấu hàng trăm tỷ đồng với tài sản đảm bảo là cổ phiếu, bất động sản... Chuyên gia cho rằng, nợ xấu tăng và còn nhiều thách thức trong xử lý.
Thời gian qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện tình trạng thông tin giả mạo liên quan đến nhà ở xã hội để trục lợi bất chính. Chính quyền và chủ đầu tư đã phải đưa ra cảnh báo để người dân, khách hàng nâng cao cảnh giác.
Trong những tháng đầu năm, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu tôm từ Việt Nam để phục vụ nhu cầu tiêu thụ, mặt hàng này được rao bán phổ biến trên các nền tảng mua sắm trực tuyến của xứ "tỷ dân".
Trước Tết Nguyên đán, nhiều ngân hàng rầm rộ rao bán các tài sản thế chấp để thu hồi nợ xấu. Chuyên gia dự báo, năm 2025, nợ xấu có khả năng tiếp tục tăng nhẹ.
Một người phụ nữ bị triệu tập vì đã đăng tải, phát tán thông tin rao bán giấy mời tham dự Lễ Khai mạc Festival hoa Đà Lạt năm 2024 hạng VIP với giá 300.000đ trong các hội, nhóm facebook để kiếm lời.
Với vị trí đắc địa ở TP.Biên Hòa, Dự án nhà ở xã hội A6, A7 đang được nhiều người đăng ký mua với tình trạng cung vượt cầu. Tuy vậy, nhà chưa được bàn giao, nhưng đã được rao bán hưởng mức chênh lệch mỗi căn trên 100 triệu đồng.
Nhiều ngân hàng rao bán động sản, bất động sản hàng trăm tỷ đồng trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa hồi phục. Chuyên gia cảnh báo nợ xấu gia tăng của ngân hàng từ nay đến cuối năm.
Hàng loạt thông tin rao bán nhà tại Hà Nội với giá trị từ hàng trăm đến gần nghìn tỷ đồng đang xuất hiện trên các sàn môi giới bất động sản, trong đó có khu vực giá đất gần mức 3 tỷ đồng/m2.
Nhiều biệt thự đơn lập tại một dự án ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang được rầm rộ rao bán cắt lỗ tới hàng triệu đô khiến nhiều người sửng sốt và cho rằng không loại trừ khả năng nhà đầu tư hay môi giới thông đồng tạo thông tin để làm nóng thị trường.
Mặc dù đã cũ, "nát" và xuống cấp nhưng nhiều căn hộ tập thể trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây đang được môi giới rao bán ở mức hàng trăm triệu đồng/m2 - ngang giá nhiều căn hộ cao cấp trong cùng khu vực.
Hàng loạt chung cư cao cấp, siêu xe, du thuyền được các ngân hàng phát mãi trước Tết Nguyên đán, dù đã hạ giá cả tỷ đồng nhưng các tài sản đảm bảo này vẫn khó thanh lý.
Thời gian qua, ngân hàng đồng loạt rao bán, thanh lý bất động sản nhưng cùng chung một cảnh ngộ đó là "ế ẩm" dù đã giảm giá hết cỡ. Nhiều ý kiến cho rằng, do giá của những sản phẩm được rao bán đã bị đội lên cao nên khó thanh lý.
Việc phải rao bán tài sản bảo đảm là bước đi bất đắc dĩ của các ngân hàng nhằm hạn chế tác động của nợ xấu. Thế nhưng việc bán tài sản thế chấp là bất động sản không dễ và bán đi bán lại nhiều lần vẫn “ế” trong bối cảnh thị trường đang khó khăn.
Nút thắt đầu tiên mà các chủ đầu tư đang phải đối mặt để xây thêm sản phẩm mới là quy trình phê duyệt và quy hoạch. Ngoài ra, các chủ đầu tư cũng đang rất cần được hỗ trợ tài chính cho các hoạt động thu mua quỹ đất và xây dựng các dự án.
Những đường link khảo sát ý kiến phụ huynh về chương trình học hoặc các khu vui chơi, trung tâm mua sắm, trung tâm học tập… yêu cầu khai báo thông tin để làm thẻ khách hàng, nhận quà tưởng chừng vô hại nhưng là một trong những nguyên nhân làm thông tin cá nhân của học sinh bị lộ, lọt, sau đó được rao bán công khai.
Ngay sau vụ cháy thương tâm chung cư mini tại Hà Nội khiến 56 người chết, nhiều người sở hữu các căn hộ mini khác đã quyết định rao bán với giá thấp hơn lúc mua. Thậm chí nhiều chủ nhà đang xây dựng dở dang cũng tìm người mua với giá “cắt lỗ”.
Mặc dù đã thông báo đấu giá đến lần thứ 3, thứ 4 nhưng các bất động sản (BĐS) có giá trị tới hàng trăm tỷ đồng thuộc Tổ hợp du lịch, giải trí tại Phú Quốc của Tân Hoàng Minh vẫn chưa có chủ mới.