Quyết định của Mỹ về việc chuyển giao tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ tiếp tục xem xét việc chuyển giao tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào hôm thứ Hai, khi trả lời câu hỏi về vấn đề cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: "Điều đó vẫn đang được thảo luận".

Vấn đề này được đặc biệt quan tâm, vì Kiev đã nhiều lần tuyên bố ATACMS có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của những vũ khí như vậy là vô cùng cần thiết đối với quân đội nước này.

Quyết định của Mỹ về việc chuyển giao tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine ảnh 1

Bất chấp những yêu cầu của Ukraine, phía Mỹ cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Vào đầu tháng 5, Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho biết "Mỹ không có kế hoạch chuyển ATACMS cho Ukraine".

Giới chức Washington cũng bày tỏ lo ngại về khả năng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa ATACMS của Mỹ và việc Ukraine sử dụng tên lửa này để tấn công vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Lập trường của Mỹ không thay đổi ngay cả khi Anh quyết định cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Storm Shadow với tầm bắn hơn 250 km vào tháng 5 năm nay.

ATACMS là tên lửa chiến thuật tầm xa, được phát triển và sản xuất bởi công ty quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ từ những năm 1990. Tên lửa được thiết kể để trang bị trên tổ hợp pháo phản lực HIMARS, được triển khai để vô hiệu hóa các sở chỉ huy và phá hủy các kho vũ khí, đạn dược của đối phương.

Điểm mạnh của đạn tên lửa ATACMS là khả năng tự dẫn kết hợp với quán tính định vị vệ tinh GPS. Điều này giúp nó có tầm bắn lên tới 300 km, với độ chính xác gần như tuyệt đối. Khả năng công phá của tên lửa chiến thuật này là đầu đạn nổ phá mảnh nặng 227 kg hoặc đầu đạn chùm để tăng khả năng sát thương.

Ngoài khả năng mang đầu đạn thông thường, khi cần ATACMS có khả năng mang đầu đạn hạt nhân để tạo đòn tấn công hủy diệt đối thủ.

Theo Pravda, Avia.Pro
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.