Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, đề xuất này ban đầu dự kiến được đưa vào, nhưng vì luật sửa đổi lần này thông qua một kỳ họp, nên chỉ sửa những nội dung cấp bách, còn lại sẽ xem xét, sửa đổi sau.
Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi, với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, Trung tâm này chỉ định thuốc chưa đúng quy định của Bộ Y tế.
Một số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng, vấn đề bức xúc nhất hiện nay trong thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT là việc đánh giá tính hợp lý của cung cấp dịch vụ y tế khi giám định BHYT.
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa quy định về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong Luật Việc làm để có thể sử dụng quỹ này hỗ trợ lao động (LĐ) ứng phó các “cú sốc”, như khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh.
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động
Chiều 27/5, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), một số đại biểu lưu ý về Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.
“Từ khi hình thành đến giờ là hơn 1.000 tỷ, chúng tôi muốn giữ Quỹ này để can thiệp khi doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản để bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm”, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nêu.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, từ khi hình thành, hiện Quỹ bảo vệ người bảo hiểm có 1 nghìn tỷ và “chưa chi đồng nào”, song vẫn muốn duy trì, trong khi Ủy ban Kinh tế đề nghị bỏ.
"Nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đồng nghĩa với việc người lao động rời khỏi hệ thống an sinh xã hội và hầu hết sẽ không tích lũy đủ thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu, hoặc nếu đủ thì mức lương hưu cũng rất thấp”, đại biểu Quốc hội nêu.
“Chúng ta chưa khẳng định mức đóng hiện cao hay thấp, nhưng cần rà lại cả hai nội dung này để mức kết dư hàng năm phù hợp hơn”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.
Cơ quan thẩm tra nhận định, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế từ phía cơ sở khám chữa bệnh, người bệnh và cả cán bộ thực hiện chưa giải quyết triệt để; hướng dẫn về xã hội hoá, hợp tác công tư chưa đầy đủ, thiếu chế tài giám sát dẫn đến tình trạng khó quản lý.
Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 sẽ được dùng hỗ trợ trực tiếp cho người lao động một lần bằng tiền; còn người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với quy mô khoảng 8.000 tỷ đồng.
“Vài năm trước đây lo lắng lớn nhất là vấn đề an toàn quỹ bảo hiểm xã hội. Nhiều người cứ nói vỡ quỹ, thông tin rất nhiều chiều. Nhưng đến giờ có thể khẳng định, các quỹ là bền vững”, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung nói.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nguyên tắc của Quỹ Bảo hiểm là “có đóng thì có hưởng”, phải dùng đúng mục đích, không ai được xâm phạm dù chỉ một xu.
Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH và quản lý, sử dụng Quỹ BHXH năm 2019 đã được Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội thẩm tra ngày 6/5.
Đoàn Thanh niên BHXH tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Trường THCS Nghi Phú (TP.Vinh, Nghệ An) trao tặng thẻ BHYT cho 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.
Phát triển bền vững bảo hiểm y tế (BHYT) là sự phát triển vững chắc diện bao phủ BHYT, quản lý tốt nguồn Quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi người tham gia và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đã có cuộc trao đổi ngắn về những vấn đề này.
Bộ Y tế vừa có văn bản báo cáo Chính phủ về công tác xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện, phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT trước năm 2020.