Gói đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
TP - Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 sẽ được dùng hỗ trợ trực tiếp cho người lao động một lần bằng tiền; còn người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với quy mô khoảng 8.000 tỷ đồng.

Nhẩm lại, gói hỗ trợ (vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và Chính phủ ký ban hành) lần này sẽ lên tới 38.000 tỷ đồng - một con số lớn.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sẽ có khoảng 13 triệu người lao động và 386 ngàn đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ này. Đối với 13 triệu người lao động, cơ quan bảo hiểm sẽ dựa trên nền tảng dữ liệu công nghệ thông tin hiện có để xác định người hưởng gói hỗ trợ bằng mã số định danh tham gia bảo hiểm tự nguyện và xác định thời gian tham gia và sẽ thực hiện chi trả thẳng rất nhanh qua tài khoản ngân hàng của người đó (tất cả các thông tin này đã sẵn sàng trong hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam). Còn đối với các đơn vị sử dụng lao động, việc giảm, miễn nộp xuống 0% cũng được thực thi nhanh chóng và rất rõ ràng.

Gói 38.000 tỷ đồng xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam vừa trải qua bộn bề khó khăn, đặc biệt sau đợt ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão COVID -19 lần thứ tư. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tăng trưởng kinh tế quý của chúng ta giảm sâu tới ( -6,17%). Đây cũng lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta phải chứng kiến cảnh hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản, hàng triệu lao động mất việc làm; chuỗi cung ứng thực sự đứt gãy, doanh nghiệp mất dòng tiền... Cũng thời điểm này, ngân sách nhà nước đang gặp khó khăn không hề nhỏ khi tiền dự phòng hai năm qua chúng ta đã tiêu gần hết cho chống dịch; khi các khoản thu ngân sách đang giảm mạnh trước tác động của các gói giãn, hoãn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp.

Từ cả Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, thông điệp của gói hỗ trợ khẩn cấp lần này rất rõ, đó là có cơ chế rất đặc biệt, dứt khoát nhằm góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động; hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới đang tạo hiệu ứng “nức lòng” người lao động trong những ngày qua. “Đây có thể được xem là gói hỗ trợ an sinh mở trực diện nhất cho người lao động với số người thụ hưởng lớn nhất, và hứa hẹn giải ngân với tốc độ nhanh nhất”, một chuyên gia bình luận.

Việt Nam là đất nước có lực lượng lao động trẻ hùng hậu và một bộ phận trong số họ đang nằm ở nhóm 13 triệu lao động thời gian qua đã bị COVID- 19 làm cho tổn thương bởi những biến cố khó lường. Số tiền hỗ trợ một lần dù không nhiều (từ 1,8 triệu - 3,3 triệu đồng/người tuỳ theo thời gian lao động tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện) nhưng quan trọng là sự hỗ trợ này thể hiện sự quan tâm hết mực của Đảng, Quốc hội, Chính phủ với một bộ phận người lao động của đất nước cùng đồng lòng vượt qua quãng thời gian khó khăn này.

Gói 38.000 tỷ - Một gói hỗ trợ nhân văn đặc biệt được đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của Nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác; có tính tới sự khác biệt và ưu tiên một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Việc thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động lần này chắc chắn sẽ đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả. Bởi mục tiêu lớn nhất là để kịp thời an ủi, động viên lực lượng lao động này có thêm động lực vượt qua khó khăn trước mắt. Rồi từ đó, họ cùng với lực lượng khác trong xã hội trở lại sản xuất, “vực” nền kinh tế đi qua cơn bão, và hồi sinh.

MỚI - NÓNG