Trình Quốc hội về 500 tỷ đồng kết dư Quỹ BHYT năm 2015

Chính phủ đã báo cáo về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015 trước Quốc hội vào chiều 21/10. 

Theo Luật BHYT năm 2008 (sửa đổi năm 2014), Quỹ khám chữa bệnh BHYT nếu kết dư từ năm 2014 tới hết năm 2020, BHXH Việt Nam sẽ hạch toán 80% vào Quỹ dự phòng, 20% còn lại dành cho các địa phương; từ năm 2021, BHXH Việt Nam sẽ hạch toán toàn bộ số kết dư vào Quỹ dự phòng.

Theo đó, năm 2015, toàn quốc kết dư Quỹ BHYT là 5.838 tỷ đồng, sau khi 80% đã hạch toán vào Quỹ dự phòng, còn 1.167 tỷ đồng để lại cho các địa phương sử dụng. Tuy nhiên, hết thời hạn, vẫn còn hơn 518 tỷ đồng địa phương chưa thanh toán hết.

Trên cơ sở ý kiến đa số, Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ kiến nghị đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 8: Cho phép 11 tỉnh thành được kéo dài thời gian thanh toán số kết dư hơn 518 tỷ đồng tới hết 30/6/2020. Sau mốc này, nếu chưa sử dụng hết sẽ hạch toán vào Quỹ dự phòng.


MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.