SLNA đang bay cao trên ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2011 với thành tích cực khủng là toàn thắng cả 6 trận trên sân nhà kể từ đầu giải, và giành được tới 11 điểm trong 7 trận sân khách. Thanh Hóa cũng đường hoàng vị trí thứ 4, qua mặt rất nhiều đội bóng nhà giàu như B.BD hay N.SG.
Bí quyết tạo nên thành công của SLNA và Thanh Hóa rất đơn giản, đấy là phong độ xuất sắc cùng tinh thần chiến đấu rực lửa của dàn cầu thủ cây nhà lá vườn, dưới sự cổ vũ nhiệt thành và cháy bỏng của CĐV nhà. Trong bối cảnh người người nhà nhà vung tiền ra mua cầu thủ để thành lập đội bóng như ở V-League và giải hạng Nhất hiện nay, thì những CLB sử dụng dàn cầu thủ cây nhà lá vườn làm nòng cốt như SLNA và Thanh Hóa xứng đáng được coi là điểm sáng.
Những đội bóng đang có vị trí khả quan trên bảng xếp hạng V-League 2011 như Đà Nẵng (thứ 2), Đồng Tháp (thứ 3) hay Khánh Hòa (thứ 6) cũng đều đang xây dựng lối chơi dựa trên nền tảng là cầu thủ bản địa. Có thể thấy rằng những giá trị truyền thống vẫn có chỗ đứng nhất định trong bóng đá chuyên nghiệp, và nếu CLB nào chịu khó bồi dưỡng chăm sóc cho nền móng của mình thì chắc chắn sẽ có ngày hái quả ngọt. Đà Nẵng đã làm được như thế với cú đúp ở mùa giải 2009 và phải chăng năm nay tới lượt SLNA?