QUẢNG NGÃI:

Quảng Ngãi cách ly xã hội 2 xã, phường có ca nhiễm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp.
TPO - Ngay sau khi phát hiện 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất từ 12 giờ trưa nay ngày 26/6 sẽ áp dụng Chỉ thị 16 đối với xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ).

Sáng 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp khẩn với các ngành, địa phương sau khi phát hiện 5 ca mắc COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế, địa phương vừa ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đều là F1 của BN14442 (tài xế chở hàng đông lạnh, trú thôn Tân Lộc, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ).

Cụ thể, 5 ca dương tính gồm vợ, 2 con và 2 người bạn của BN14442. Tất cả được xác định dương tính với SARS-CoV-2 thông qua 2 lần xét nghiệm bằng phương pháp PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi và xét nghiệm khẳng định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất từ 12 giờ ngày 26/6 sẽ áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ).

Quảng Ngãi cách ly xã hội 2 xã, phường có ca nhiễm COVID-19 ảnh 1

Ngành Y tế Quảng Ngãi đang khẩn trương truy vết để kịp thời có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Theo ông Minh, trước mắt, địa phương dừng tất cả các phương tiện vận tải hành khách đi từ Quảng Ngãi vào các tỉnh phía Nam, nhất là kiểm soát chặt đội ngũ lái xe. Người dân bình tĩnh nhưng không thờ ơ, chủ quan trước diễn biến dịch. Đồng thời yêu cầu ngành y tế khẩn trương truy vết đến cùng các trường hợp tiếp xúc với F0 đưa đi cách ly kịp thời, tránh lây lan ra cộng đồng.

“Dự báo sắp tới sẽ có F1 rất đông nên phải kích hoạt tất cả các khu cách ly tập trung tại các địa phương, nếu không thực hiện thì chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”, ông Minh chỉ đạo.

Cũng tại cuộc họp, ông Vũ Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết, hiện chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa khu vực BN 14442 sinh sống và thông báo rộng rãi để người dân chủ động khai báo y tế.

Trước mắt, địa phương cho tạm dừng chợ Sa Huỳnh, nơi vợ F0 lui tới buôn bán và phong tỏa các khu dân cư ở xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh có liên quan đến ca nhiễm.

Quảng Ngãi cách ly xã hội 2 xã, phường có ca nhiễm COVID-19 ảnh 2

Lấy mẫu xét nghiệm các người liên quan đến những ca mắc COVID-19.

“Bước đầu, chúng tôi đã truy vết được 117 F1 để đưa đi cách ly tập trung và 249 trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh mắc COVID-19 ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ. Trong đó, 9 F1 thuộc 4 gia đình ở xã Phổ An và một F1 là tài xế xe buýt tuyến Quảng Ngãi - Sa Huỳnh”, ông Tâm nói.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phân luồng các phương tiện đi theo tuyến tránh quốc lộ 1, cho dừng các phương tiện vận chuyển khách ra vào khu vực Sa Huỳnh và xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ.

“100% người dân phải khai báo y tế vì nam tài xế mắc COVID-19 đi tắm biển, ăn uống ở biển Châu Me (xã Phổ Châu). Các điểm F0 và người nhà F0 di chuyển tới phải khai báo y tế và xét nghiệm”, Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

MỚI - NÓNG