Có 21 kết quả :

Sửa… “quan liêu”

Sửa… “quan liêu”

TP - Từ khi Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi năm 2013 đến nay, CPI đã tăng hơn 20%, lương tối thiểu vùng cũng đã phải tăng gần 80%, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 32%, thế mà mức giảm trừ gia cảnh vẫn giữ nguyên là hết sức bất hợp lý.
Ngoài tăng mức giảm trừ gia cảnh, các chuyên gia cho rằng, cần xem xét giảm trừ các khoản chi phí hợp lệ khác cho người dân Ảnh minh họa của: Tuấn Nguyễn

Luật thuế thu nhập cá nhân đã lỗi thời, do quan liêu?

TP - Theo các chuyên gia kinh tế, Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sau 6 năm triển khai đã lỗi thời và đã đến lúc cần xem xét nghiêm túc việc điều chỉnh, sửa đổi theo quy định cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Ngoài việc xem xét điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính cũng  cần xem xét giảm trừ các khoản chi phí hợp lệ khác của người nộp thuế. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: H.N

Khắc phục 4 nguyên nhân khiến đất nước trì trệ

TP - Kết luận Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương chiều 2/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu bốn nguyên nhân dẫn đến sự đình trệ của đất nước. Ðó là, chưa tuân thủ đúng tinh thần kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kỷ cương, phép nước không nghiêm; tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm xảy ra trầm trọng, kéo dài; bệnh quan liêu, xa dân.
Văn bản của UBND quận Hai Bà Trưng gửi báo Tiền Phong.

Còn bê bối phức tạp mạng xã hội thì còn 'đất diễn'

TP - Hôm đó, lững thững đi bộ ở vườn hoa phố Tăng Bạt Hổ chuẩn bị bước vào trụ sở phường Phạm Đình Hổ mang theo công văn bản báo “đề nghị giải thích vụ việc phóng viên Tiền Phong bị bôi nhọ trong bối cảnh làm việc tại phường”, hai “người trong cuộc” cười bảo nhau: “Đang yên đang lành đi đường lại bị phân chim rơi trúng đầu”. Tuy vậy, những hiện tượng bất thường, sự bất cập ở mọi lĩnh vực luôn là cơ hội để báo chí vào cuộc lên tiếng.
Tranh minh họa: Khều.

Còn bao nhiêu người như ông Trần Văn Truyền?

TP - Từ vụ việc vi phạm của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ, ông Vũ Quốc Hùng cho rằng, điều quan trọng là chúng ta rút được bài học gì. Đây là việc rất đáng buồn nhưng cần phân tích, mổ xẻ để rút ra bài học quý báu, để giúp một phần không nhỏ đội ngũ cán bộ lãnh đạo có thể phòng tránh được. Và, điều đáng lo ngại nhất theo ông Hùng chính là còn bao nhiêu người như ông Truyền?
Sắp bỏ giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn

Sắp bỏ giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn

'Sắp tới, công dân không phải lưu giữ giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn nữa', ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch-Quốc tịch-Chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết tại Hội thảo đánh giá về Dự án Luật Hộ tịch sáng 19/3.
Số lạ, số quen...

Số lạ, số quen...

TP - Tại phiên thảo luận của QH về tình hình kinh tế - xã hội vừa qua, nói về tình trạng quan liêu, xa dân, ĐB Nguyễn Bá Thuyền phản ánh: “Dân nói ngày xưa các cán bộ phải chui vào nhà dân để lấy tiếp tế, lấy thông tin đánh địch, giờ nhân dân đóng thuế nuôi cán bộ, mua điện thoại cho cán bộ, trả tiền điện thoại cho cán bộ nhưng dân gọi không nghe. Một bộ phận không nhỏ cán bộ bây giờ gọi bảo số lạ không bao giờ nghe”.
Khắc phục bệnh quan liêu trong hoạt động công đoàn

Khắc phục bệnh quan liêu trong hoạt động công đoàn

TP - Ngày 27/7, tại Hà Nội, trên 900 đại biểu dự Đại hội Công đoàn VN lần thứ XI nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa X; báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI (nhiệm kỳ 2013-2018).
Các sở quan liêu, tham mưu không đúng đối tượng

Các sở quan liêu, tham mưu không đúng đối tượng

TP - Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của một đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) đã nhận thấy những biểu hiện thiếu gương mẫu, tư lợi, quan liêu, tham mưu sai... của nhiều cá nhân, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh này.
Quan liêu & vô cảm

Quan liêu & vô cảm

TP - Chưa thể biết các cán bộ của Ban Phòng chống bão lụt thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) nghĩ gì khi chứng kiến các sắc thái cảm xúc thảng thốt, tiếc nuối, xót công xót của, của ông Nguyễn Văn Khen.