Các sở quan liêu, tham mưu không đúng đối tượng

Các sở quan liêu, tham mưu không đúng đối tượng
TP - Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của một đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) đã nhận thấy những biểu hiện thiếu gương mẫu, tư lợi, quan liêu, tham mưu sai... của nhiều cá nhân, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh này.

Thi hành kỷ luật 847 đảng viên
> Kỷ luật đảng với một số tổ chức đảng và đảng viên

Ngày 10-1-2013, trả lời báo Tiền Phong, ông Trần Quang Đảng, chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, các cá nhân, đơn vị liên quan có sai phạm đã và đang tiến hành thực hiện việc xem xét, kiểm điểm. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý về UBKT T.Ư.

Trước đó, tháng 8-2012, UBKTT.Ư đã có Công văn số 1860- CV/UBKT T.Ư gửi Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc xem xét, kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có sai phạm sau giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của một đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ Hội Đông y tỉnh.

Nội dung công văn này nêu rõ, qua giải quyết khiếu nại, Ủy ban Kiểm tra trung ương nhận thấy: Đồng chí Lê Thị Chinh (nguyên chánh văn phòng Hội Đông y tỉnh)- hiện là chủ tịch Hội Đông y tỉnh thiếu gương mẫu, có biểu hiện tư lợi, không trung thực, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính.

Nội dung công văn 1860 của UBKT T.Ư cũng ghi: Sở Nội vụ Thanh Hóa thiếu trách nhiệm, quan liêu trong quản lý Hội Đông y tỉnh; chưa làm tròn trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với chủ tịch Hội Đông y tỉnh.

UBKT T.Ư đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của Sở Nội vụ, Sở tài chính, Sở Tư pháp.

Theo ông Trần Quang Đảng, hiện nay, đã có bốn đơn vị gửi kết quả xử lý, kiểm điểm về UBKT tỉnh ủy Thanh Hóa. Liên quan vụ việc, báo Tiền Phong đã có phản ánh trước đó về các sai phạm xảy ra tại Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.