Quân đội Nga sẽ được trang bị những loại vũ khí uy lực nào trong năm 2022?

0:00 / 0:00
0:00
Theo trang mạng Russia Beyond, quân đội Nga đã ký hợp đồng trị giá 300 tỷ USD với các nhà sản xuất vũ khí liên quan tới việc chế tạo và phát triển các loại vũ khí công nghệ cao trong giai đoạn 2018-2027. Mỗi năm, quân đội Nga đều được bàn giao các loại máy bay, xe tăng, tàu chiến mới và năm 2022 cũng không phải là ngoại lệ.
Quân đội Nga sẽ được trang bị những loại vũ khí uy lực nào trong năm 2022? ảnh 1

Trong một bài viết mới đây, trang mạng Russia Beyond đã điểm danh 3 loại vũ khí có uy lực vượt trội trong số những gì mà quân đội Nga dự kiến nhận được trong năm nay. Đầu tiên phải kể đến máy bay tiêm kích được trang bị tên lửa siêu thanh.

Thông tin này từng được Trung tướng Andrey Yudin, Tư lệnh Không quân Nga tiết lộ hồi cuối tháng 11/2021. Loại máy bay và tên lửa mà Trung tướng Andrey Yudin đề cập đến chính là máy bay tiêm kích MiG-31 và tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal.

“MiG-31 vốn là tiêm kích có từ thời Liên Xô, được lựa chọn để triển khai các loại vũ khí mới vì nó có khả năng cất cánh nhanh hơn và có trần bay cao hơn so với các chiến đấu cơ khác”, chuyên gia quân sự Nga Ivan Konovalov nhấn mạnh.

Theo chuyên gia Konovalov, trần bay trung bình của máy bay tiêm kích MiG-31 là 25km. Từ độ cao này, MiG-31 có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên không ở cách xa tới 2.000km bằng tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal. Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal có thể tăng tốc lên Mach 10 (gấp 10 lần vận tốc âm thanh, khoảng 12.240 km/giờ), khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa “không thể chạm đến”.

“Tính năng chính của tên lửa Kh-47M2 Kinzhal là tốc độ và khoảng cách để nó bị đánh chặn. Nói một cách đơn giản, không có hệ thống phòng không hiện đại nào của Nga lẫn nước ngoài có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách 2.000km”, chuyên gia Konovalov khẳng định.

Loại vũ khí có uy lực vượt trội tiếp theo là tên lửa siêu thanh Zircon. Theo trang mạng Russia Beyond, trong năm 2021, quân đội Nga đã thực hiện thành công các vụ phóng thử tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu chiến.

“Các vụ phóng thử thành công đến mức giới quân sự cấp cao đã yêu cầu đặt hàng một số lượng chưa được tiết lộ các loại tên lửa này cho các tàu chiến của Nga. Vì vậy, trong tháng 1/2022, các tàu chiến của Nga sẽ bắt đầu được trang bị loại tên lửa này”, chuyên gia quân sự Nga Dmitry Litovkin cho biết.

Tên lửa siêu thanh Zircon có thể bay tới mục tiêu với vận tốc 2,5km/giây (tương đương Mach 8) và sẽ “nằm ngoài tầm với” của các hệ thống phòng không trong một thập niên tới. “Nói một cách đơn giản, các loại tên lửa này được trang bị những đầu đạn uy lực nhất sẽ đem lại cho Nga năng lực răn đe mới”, chuyên gia Litovkin nhận định.

Trong khi đó, chuyên gia Konovalov cho rằng, hiện tại, các tên lửa siêu thanh Zircon và Kh-47M2 Kinzhal của Nga không có đối thủ. Lý do là bởi vì quân đội nước ngoài chỉ bắt đầu đẩy mạnh đầu tư vào việc phát triển các công nghệ siêu thanh sau khi Tổng thống Vladimir Putin hồi năm 2018 tuyên bố rằng, Nga đã sở hữu các loại vũ khí này.

Theo chuyên gia Konovalov, cho dù có bạo chi đến đâu thì cũng phải mất nhiều năm nữa các cường quốc quân sự phương Tây mới chế tạo được tên lửa siêu thanh.

Loại vũ khí có uy lực vượt trội thứ 3 mà trang mạng Russia Beyond đề cập đến là xe tăng T-14 Armata. Hồi tháng 11/2021, quân đội Nga đã ký hợp đồng mua thêm 132 xe tăng T-14 Armata. T-14 Armata là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 4, được các chuyên gia quân sự đánh giá là “vượt trội đáng kể” so với các đối thủ nước ngoài về tính năng chiến đấu, được ứng dụng nhiều công nghệ nhằm tối đa hóa khả năng tấn công, phòng thủ và thông tin liên lạc trên chiến trường.

Theo chuyên gia Konovalov, “T-14 Armata có rất nhiều tính năng mà không loại xe tăng nào khác có được”.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Nga đang đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa kho vũ khí của mình trong những năm gần đây nhằm bảo đảm an ninh quốc gia. Hãng thông tấn TASS đánh giá, quá trình hiện đại hóa kho vũ khí của Nga “diễn ra với tốc độ chóng mặt”.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đại dịch COVID-19 không thể cản trở những mục tiêu mà quân đội Nga đề ra. Theo Tổng thống Putin, đến năm 2024, tỷ lệ các loại vũ khí và khí tài hiện đại được sử dụng trong quân đội Nga dự kiến sẽ đạt khoảng 76% và “đây là một chỉ dấu rất tốt”.

Theo Hoàng Vũ/Báo Quân đội Nhân dân
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.