Quân đội Nga nhận lô xe tăng nâng cấp trong bối cảnh xung đột với Ukraine kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà sản xuất xe tăng Uralvagonzavod của Nga thông báo đã bàn giao lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M và T-90M nâng cấp cho Lực lượng Vũ trang Nga trong bối cảnh cuộc xung đột với Ukraine kéo dài.

Đây không phải là loại thiết giáp mới mà là các phương tiện sản xuất từ thời Liên Xô, được hiện đại hóa sâu. Công ty cơ khí Uralvagonzavod thực hiện nhiệm vụ này.

Trong một thông cáo báo chí, Uralvagonzavod cho biết: "Lô xe tăng nâng cấp sớm được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga. Uralvagonzavod đã tăng đáng kể tốc độ sản xuất và hiện đại hóa xe tăng nhằm đáp ứng các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt. Việc thực hiện các hợp đồng đại tu tiếp theo sẽ tập trung vào việc nâng cấp T-72 lên cấp độ T-72B3M, xe tăng T-80BV lên cấp độ Т-80BVM và nghiên cứu Т-90М Proryv với tháp pháo mới".

Số lượng xe tăng chính xác được chuyển giao trong đợt này không được tiết lộ. Tuy nhiên, trong đoạn video được công bố, có sự xuất hiện của 11 chiếc tăng.

T-90M là xe tăng hiện đại hóa sâu của T-90, với sự gia tăng các đặc tính chiến đấu và tác chiến. Xe tăng trang bị mô đun tháp pháo với súng 125 mm giúp tăng khả năng sống sót và độ chính xác. Tháp pháo được trang bị bệ súng máy 12,7 mm điều khiển từ xa.

T-90M nâng cấp được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tự động, cung cấp khả năng tìm kiếm, nhận dạng, tự động theo dõi và tấn công mục tiêu. Phương tiện được trang bị tổ hợp bảo vệ năng động Relikt thế hệ thứ ba và các yếu tố của tổ hợp Afghanistanit.

Trong khi đó, T-72 của Nga sau khi nâng cấp lên cấp độ T-72B3M lần đầu tiên nhận được các mô đun bảo vệ động ở đuôi xe.

Chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga, Viktor Murakhovsky cho biết: "Việc trang bị kết cấu bảo vệ động cho đuôi xe tăng Nga là thao tác đặc biệt đáp ứng yêu cầu từ thực tế hoạt động chiến sự trong khuôn khổ chiến dịch đặc biệt."

Ông nói thêm rằng việc xây dựng khả năng bảo vệ động của xe tăng Nga trong khuôn khổ chiến dịch đặc biệt được thực hiện theo từng giai đoạn.

Murakhovsky chỉ ra rằng điểm yếu cuối cùng là nóc khoang động cơ, nhưng nếu chỉ treo các khối cửa bảo vệ lên đó sẽ không hiệu quả, vì chúng sẽ ngăn cản quá trình tản nhiệt của động cơ. Ông cũng nói thêm rằng cần phải giới thiệu các hệ thống bảo vệ xe tăng chủ động Arena-M và Afghanistanit.

Kết cấu bảo vệ động cho phép xe tăng đạt hiệu quả khi đối đầu với vũ khí chống tăng, đặc biệt là đạn tích lũy và đạn xuyên giáp cỡ nhỏ. Khi các loại đạn này bắn trúng xe tăng, khối bảo vệ động được kích hoạt và phản ứng làm giảm khả năng xuyên phá của đạn tấn công.

Theo RIA Novosti, Topwar
MỚI - NÓNG