Bản quyền EURO 2008 đã thuộc về VTV

Bản quyền EURO 2008 đã thuộc về VTV
TP - Theo một nguồn tin đáng tin cậy, tất cả các thương thảo giữa VTV và nhà môi giới tiếp thị EURO 2008 đã hoàn tất nhưng VTV chưa muốn công bố một cách trực tiếp.
Bản quyền EURO 2008 đã thuộc về VTV ảnh 1

Không chỉ nhanh tay nắm bắt các sự kiện thể thao lớn, VTV cũng sẽ sản xuất các chương trình trực tiếp lớn nhất từ trước đến nay - Ảnh: Trường Huy

Như để làm cho không khí ngày sinh nhật lần thứ 37 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thêm đậm đà, hôm qua (7/9), lãnh đạo VTV đã thông báo nhiều tin vui tới khán giả xem truyền hình, trong đó đặc biệt là khán giả hâm mộ thể thao về những chương trình sắp tới.

Hôm qua, khi được hỏi về việc “VTV đã có trong tay bản quyền truyền hình EURO 2008”, Phó Tổng Giám đốc thường trực VTV Trần Đăng Tuấn đã “đính chính” rằng:

“Tôi không nói cụ thể là EURO 2008 mà tôi chỉ có thể thông báo tới toàn bộ khán giả yêu thể thao trên VTV một thông tin rằng cho đến thời điểm này VTV đã gần như hoàn tất các hợp đồng liên quan đến các sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới trong năm 2008 để phục vụ người xem truyền hình”.

Đó là ông Trần Đăng Tuấn “nói khéo” chứ ai cũng biết nhưng sự kiện thể thao ăn khách nhất năm 2008 đối với người hâm mộ Việt Nam chỉ có ba sự kiện: Olympic Bắc Kinh 2008, EURO 2008 và AFF Cup 2008.

Đối với sự kiện Olympic Bắc Kinh 2008, theo như thông báo của VTV gần đây, cả VTV và VTC đều là đồng sở hữu bản quyền sự kiện này ở Việt Nam với gói hợp đồng lên tới 75.000 USD.

Trong số này, VTV đã trả tới 50.000 USD (gấp đôi VTC) để có thêm quyền “nhượng” sóng cho các đài địa phương. 

Cách đây không lâu, chính VTV cũng đã từng vui mừng thông báo họ đã có trong tay bản quyền truyền hình AFF Cup 2008.

Vấn đề còn lại chỉ là EURO 2008. Được biết đây mà “miếng bánh” ngon nhất và riêng ở Việt Nam đã có khoảng 10 đơn vị đứng ra thương thảo để có bản quyền. Tất nhiên, không thể thiếu VTV và VTC.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, tất cả các thương thảo giữa VTV và nhà môi giới tiếp thị EURO 2008 đã hoàn tất nhưng VTV chưa muốn công bố một cách trực tiếp.

Có lẽ, cho đến giờ này, bài học về sự chậm chân xung quanh bản quyền truyền hình các sự kiện thể thao đã khiến VTV rất thấm thía. Họ đã từng mất AFF Cup 2007, ASIAN Cup 2007 vào tay VTC và chỉ chút xíu nữa là họ bị “đứng ngoài” SEA Games 24.

Cho đến nay, phía Thái Lan đã quyết định không thu phí bản quyền truyền hình SEA Games 24 và những người nắm rõ hậu trường vụ việc này đã hiểu rõ ràng vai trò và tác động của VTV như thế nào trong việc hình thành một “trào lưu” tẩy chay việc bán bản quyền truyền hình của BTC SEA Games 24.

Bởi thế cũng chẳng ai ngạc nhiên khi BTC SEA Games 24 tuyên bố miễn phí bản quyền truyền hình thì ai cũng coi đó là một… chiến công của VTV.

VTV lên đỉnh Everest

Không chỉ có vậy, trong lễ kỷ niệm 37 năm thành lập VTV, lãnh đạo VTV đã bật mí về một chương trình truyền hình trực tiếp quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đó là chương trình trực tiếp về cuộc chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest ở Nepal.

Ông Trần Đăng Tuấn nói: “Để tăng sức hấp dẫn, tạo ra những chương trình mới và phục vụ những người ưa thích môn thể thao mạo hiểm bằng một chương trình chinh phục các đỉnh cao của thế giới do chính người Việt thực hiện, VTV đã làm việc với một đối tác ở Việt Nam và lên kế hoạch cho chương trình này”.

Khán giả được lợi

VTV đang chứng minh họ không tụt hậu, không thiếu… tiền bằng cách “lấy lại những gì đã mất” và nhanh chóng thu hồi các sự kiện thể thao lớn về mình.

Trong việc này, khán giả lại là người được lợi. EURO là một sự kiện đặc biệt được hầu hết khán giả truyền hình yêu thể thao quan tâm.

Nếu đưa diện phủ sóng ra để so sánh,  rõ ràng việc VTV có được bản quyền truyền hình EURO 2008 là một tin mừng với đông đảo người hâm mộ.

Theo ông Tuấn, trong tương lai gần, lá cờ Việt Nam sẽ được tung bay trên đỉnh Everest.

Dự kiến chương trình này sẽ được phát trên kênh VTV2. Tham vọng của những người làm chương trình này chính là thực hiện ước mơ cắm lá cờ Tổ quốc Việt Nam  trên đỉnh Everest để thể hiện tinh thần Việt, ước mơ Việt.

Được biết, để biến ước mơ này trở thành hiện thực không hề dễ dàng bởi chi phí cho những cuộc chinh phục Everest không chỉ tốn kém mà còn mất thời gian.

Ở Đông Nam Á chỉ có hai quốc gia đã từng tổ chức được cho các VĐV lên đỉnh Everest là Indonesia và Philippines sau khi đã tốn hàng triệu USD và cả năm trời luyện tập.

Hiện tại, những ai sẽ là nhà leo núi, ai có niềm vinh dự cắm lá cờ Việt Nam lên đỉnh Everest chưa được tiết lộ nhưng VTV đang làm tất cả để thể hiện khả năng lớn mạnh cũng như những bước đi đột phá của mình.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.