Mùa đốt nương nguy cơ cháy rừng cao

Cán bộ kiểm lâm huyện Sìn Hồ hướng dẫn dân tạo đường băng cản lửa khi đốt nương
Cán bộ kiểm lâm huyện Sìn Hồ hướng dẫn dân tạo đường băng cản lửa khi đốt nương
TP - Tháng hai, tháng ba là thời điểm người dân huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu tất bật với công việc phát rẫy, đốt nương. Đây cũng là mùa khô hanh, vì thế nguy cơ cháy rừng từ việc đốt nương rất cao.
Cán bộ kiểm lâm huyện Sìn Hồ hướng dẫn dân tạo đường băng cản lửa khi đốt nương
Cán bộ kiểm lâm huyện Sìn Hồ hướng dẫn dân tạo đường băng cản lửa khi đốt nương.

Đến huyện Sìn Hồ những ngày đầu năm, chúng tôi được thấy khung cảnh tấp nập người phát , người gom thành đống cây, lá để đợi khi khô, trời nắng ráo đốt để làm nương.

Trong năm 2010 vừa qua, toàn huyện Sìn Hồ đã xảy ra 8 vụ cháy rừng và thảm thực vật làm thiệt hại khoảng 48,9 ha. Trong đó rừng tự nhiên 1,1 ha; rừng trồng 1,3 ha; thảm thực vật 4,3 ha.

Nguyên nhân cháy cơ bản vẫn là đốt nương rẫy, để lửa cháy lém vào rừng.

Từ sau Tết đến nay, ở huyện Sìn Hồ luôn nắng và khô hanh là điều kiện tốt để người dân tranh thủ đốt nương, vì thế nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Theo ông Lò Văn Thương – Phó hạt Kiểm lâm huyện Sìn Hồ: Để ngăn chặn các đám cháy bùng phát trong mùa khô năm nay, các cán bộ kiểm lâm cần tuyên truyền đến từng hộ dân ở các thôn bản, giúp người dân ý thức được tầm quan trọng của việc giữ, bảo vệ rừng...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG