TPO - Từ phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn XIII, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo đã nhìn nhận và chỉ ra những định hướng sâu sắc trong việc khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Việt Nam trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên quyền Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 mang ý nghĩa chỉ đạo, định hướng sâu sắc đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ nhiệm vụ của thanh niên: “Không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai”
Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có 2 nội dung rất quan trọng. Trước hết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần tiên phong, xung kích đi đầu của tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian qua. Những đóng góp của thanh niên trên các lĩnh vực học tập, lao động, sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế… tiếp tục khẳng định vai trò của thế hệ trẻ là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Tuy nhiên, cùng với sự ghi nhận đó, phát biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong đó có những vấn đề chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đây là cách nhìn vừa khách quan, toàn diện, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn đối với tổ chức Đoàn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức.
Infographics "Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII".
Nội dung quan trọng thứ hai trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, đó là sự chỉ đạo, định hướng cho công tác Đoàn trong thời gian tới xoay quanh 3 trụ cột lớn: Lý tưởng, học tập và đổi mới công tác Đoàn, phong trào Đoàn.
Trong đó, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên được đặt ra như một vấn đề cấp bách, có tính thời sự sâu sắc. Trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, sự tác động mạnh mẽ của không gian mạng, của các luồng thông tin đa chiều, việc bồi đắp lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ càng trở nên quan trọng.
Cùng với lý tưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu học tập suốt đời. Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, đây là định hướng rất đúng và phù hợp với xu thế vận động của thời đại. Thanh niên hôm nay không chỉ học để có bằng cấp, mà phải học để làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ, thích ứng với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Câu hỏi học gì, học như thế nào, học để làm gì được đặt ra rất cụ thể, gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đối với công tác Đoàn và phong trào Đoàn, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, yêu cầu đổi mới được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là rất đúng, rất thời sự. Đoàn phải đổi mới từ nội dung đến phương thức hoạt động; các phong trào không chỉ tạo khí thế, mà phải tạo giá trị thiết thực, có kết quả cụ thể, có sức lan tỏa và để lại mô hình, kinh nghiệm, đội ngũ.
Trong đó, đội ngũ cán bộ Đoàn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây là những người trực tiếp triển khai chủ trương đổi mới, duy trì sự kết nối thường xuyên với đoàn viên, thanh niên, lắng nghe thanh niên và đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp.
PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên quyền Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo nhấn mạnh, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Từ khi Đảng ra đời đến nay, thanh niên luôn được xác định là lực lượng xung kích, là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Những định hướng tại Đại hội lần này không chỉ giúp thế hệ trẻ nhìn rõ hơn những thành tích, đóng góp của mình trong công cuộc đổi mới, mà còn giúp mỗi đoàn viên, thanh niên ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, vai trò của bản thân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đánh giá rất cao tiềm năng to lớn, sức vươn lên mạnh mẽ của thanh niên và đặt niềm tin tưởng vào vai trò của họ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Người luôn nhấn mạnh thanh niên là “một bộ phận quan trọng của dân tộc”, là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng vai trò của lực lượng thanh niên từ Nghị quyết số 04-NQ/HNTW, ngày 14-1-1993 của Hội nghị Trung ương 4 Khóa VII “Về công tác thanh niên trong thời kỳ mới” đến Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X (7 - 2008); Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...
Ban Bí thư T.Ư Đoàn chụp ảnh cùng đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Dương Triều
"Từ đó, mỗi người trẻ cần không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến, phát huy “bầu máu nóng”, sức mạnh và khát vọng của tuổi trẻ để tiếp tục xung kích đi đầu trên những lĩnh vực mới, việc khó, việc cần cho đất nước. Đó cũng là sự tiếp nối sinh động lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, để thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân", PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo nói.
TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.
TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.
TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chỉ ra bốn cơ hội lớn của người trẻ hôm nay, trong đó, có cơ hội đến từ thực tiễn cuộc sống, những khó khăn của đất nước, mục tiêu tăng trưởng hai con số.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.
TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.
TPO - Tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chỉ rõ những năng lực doanh nghiệp Việt cần nâng cao để tham gia thị trường toàn cầu, đồng thời nêu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế.
TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thanh niên là lực lượng có nhiều lợi thế trong tiếp cận công nghệ nhờ sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khả năng thích ứng nhanh. Vì vậy, thanh niên có thể trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
TPO - Từ thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đáp ứng khoảng 19-20% nhu cầu vốn, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, kết nối nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Mục tiêu lớn hơn là tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo thêm việc làm.
TPO - Tại chương trình đối thoại, trước câu hỏi của một nhà khoa học trẻ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân đã có những chia sẻ tâm huyết về con đường nghiên cứu và 5 gợi ý để người trẻ chinh phục những đỉnh cao khoa học.
TPO - Trước câu hỏi của đại biểu thanh niên về tình trạng hiện cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chỉ ra nguyên nhân, nêu các nhóm giải pháp nhằm giảm tình trạng thất nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ, trong bối cảnh AI cạnh tranh gay gắt.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến thiết thực để Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển.
TPO - Trong hành trình đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đoàn viên, thanh niên xã Thanh Thủy và xã Vị Xuyên đã tích cực tham gia đón đoàn, hỗ trợ công tác tổ chức và di chuyển hài cốt. Những việc làm lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc, tinh thần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ Tuyên Quang.
TPO - Trong chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà, biểu dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực, trong đó có ca sĩ Hòa Minzy và rapper Đen.
TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Hội LHTN Việt Nam dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).
TPO - Khi đang di chuyển trên đường, 3 học sinh Trường TH&THCS Nam Cát Tiên nhặt được một chiếc điện thoại bị đánh rơi, các em đã chủ động mang tài sản đến Công an xã Nam Cát Tiên trình báo, nhờ tìm người đánh mất để trao trả.