Lào Cai mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong thời hội nhập

TPO - Sáng 12/9, tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các đoàn phường, xã trên địa bàn.

Trong chuyên đề, ông Dương Đức Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đã định hướng 4 nội dung trọng tâm: Ôn lại truyền thống lịch sử gắn với Bác Hồ và Lào Cai; những câu chuyện sâu sắc về tình cảm, lời dạy của Bác dành cho thanh niên; vai trò công tác thanh niên trong công tác tư tưởng; và những vấn đề đặt ra trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ theo lời Bác dạy, để thanh niên Lào Cai thực sự vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Với chuyên đề lần này, tuổi trẻ Lào Cai được ôn lại dấu mốc lịch sử cách đây 67 năm, ngày 25/9/1958, khi Bác Hồ về thăm Yên Bái. Bác nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, với mong muốn địa phương sẽ trở thành “tỉnh khá nhất” của miền núi phía Bắc.

8105.jpg
Ông Dương Đức Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai định hướng nội dung trọng tâm trong Hội nghị.

Tiếp nối lời dạy của Người, các thế hệ cha ông dưới mái nhà chung 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ đã cùng nhau xây dựng và bảo vệ biên giới phía Bắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong giai đoạn 1976 - 1991.

Hiện nay, khi Lào Cai và Yên Bái chính thức hợp nhất, quy mô kinh tế của Lào Cai mới đạt hơn 142.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 85 triệu đồng; thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng; thu ngân sách 21.000 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương quốc tế, phát triển xanh, bản sắc, hài hòa và hạnh phúc trong giai đoạn 2025 - 2030.

Với thanh niên, Bác Hồ khẳng định đây là lực lượng đặc biệt, vừa tiếp sức cách mạng cho thế hệ trước, vừa dìu dắt lớp sau. Người coi “dìu dắt lớp sau” là việc hệ trọng nhất, mong muốn thanh niên Việt Nam trở thành người kế tục có tài, có đức - vừa “hồng” trong lý tưởng, đạo đức, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; vừa “chuyên” trong tri thức, nghề nghiệp, làm chủ khoa học và công nghệ.

Hiện toàn tỉnh có 67.865 đoàn viên, 661 cơ sở đoàn và 5.335 chi đoàn. Hội Liên hiệp Thanh niên có hơn 207.000 hội viên, sinh hoạt trong nhiều câu lạc bộ, đội nhóm. Đây là lực lượng trẻ trung, nhiệt huyết, đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động cách mạng, là nguồn nhân lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.

8103.jpg
Anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh những diễn đàn, phong trào và môi trường để rèn luyện, khẳng định bản thân, thanh niên Lào Cai cũng đang đối diện nhiều thách thức. Ông Dương Đức Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ ra rằng mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã làm nảy sinh lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân; một bộ phận thanh niên thờ ơ với chính trị, ít quan tâm thời sự, thậm chí vi phạm pháp luật.

Từ thực tế đó, yêu cầu cấp bách đặt ra là phải tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, giúp thanh niên vững bản lĩnh, tự tin bước vào bối cảnh mới.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, tỉnh Lào Cai định hướng giáo dục lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, rèn luyện bản lĩnh và đổi mới sáng tạo. Thanh niên được kỳ vọng là lực lượng xung kích, tình nguyện, khởi nghiệp sáng tạo và nòng cốt trong kỷ nguyên số.

Ông Dương Đức Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu rèn luyện trong trường học, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai; riêng các vùng biên giới, cần học tốt tiếng Trung trong thời đại hội nhập”.

8104.jpg
Đông đảo đoàn viên, thanh niên trong các đơn vị tham gia chương trình.

Cùng với đó, Lào Cai cũng xác định hướng phát triển theo mô hình “1 trục động lực, 2 cực phát triển, 3 vùng, 4 trụ cột”, gồm: trục kinh tế động lực dọc sông Hồng; hai cực phát triển ở phía Bắc và phía Nam; ba vùng kinh tế gồm: Phía Đông, phía Tây và Trung tâm; bốn trụ cột phát triển kinh tế gồm: Kinh tế cửa khẩu, công nghiệp chế biến, du lịch - dịch vụ, nông nghiệp hàng hóa. Trong dòng chảy phát triển ấy, lực lượng thanh niên tiếp tục được coi là nòng cốt, giữ vai trò tiên phong.

Tiếp nối chương trình, anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai đã ôn lại những trang sử oai hùng của dân tộc. Anh nhấn mạnh, tuổi trẻ Lào Cai hôm nay luôn khắc ghi công lao trời biển của cha anh đi trước, coi đó là lời thề thiêng liêng để tiếp nối. Trước anh linh các thế hệ, tuổi trẻ Lào Cai bày tỏ quyết tâm giữ vững nền độc lập, đồng thời không ngừng nỗ lực, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong tọa đàm, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên nêu lên nhiều vấn đề gắn với bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng và sự bùng nổ công nghệ số. Trọng tâm các câu hỏi xoay quanh việc thế hệ trẻ cần làm gì để biết chọn lọc thông tin, rèn luyện đạo đức và kỹ năng, khởi nghiệp - lập nghiệp của thanh niên vùng cao, cũng như phát huy vai trò của cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Về việc chọn lọc thông tin trong thời đại công nghệ số, ông Dương Đức Huy nhấn mạnh, trên mạng xã hội hiện nay thông tin thật - giả lẫn lộn, từ tin giả đến công nghệ “deepfake”, đòi hỏi mỗi bạn trẻ phải có kỹ năng phân biệt đúng - sai, không vội tin và lan truyền khi chưa được kiểm chứng. “Mỗi thanh niên phải trở thành người gác cổng thông tin, biết chọn lọc, kiểm chứng qua báo chí và các kênh chính thống, đồng thời sẵn sàng phản bác những luận điệu sai trái, xấu độc”, ông Dương Đức Huy nói.

z7003747406434-a8ef821b885302bdc0c40b21a9b04edb.jpg
Đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi tại Hội nghị.

Ông Huy cũng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ cán bộ cần giữ vững bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm, đồng thời trang bị cho mình nhiều kỹ năng, từ ứng xử, phân tích, phản biện, làm việc nhóm cho tới làm chủ công nghệ hiện đại, sáng tạo...

Trả lời câu hỏi về khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên vùng cao, anh Hà Đức Hải cho biết tổ chức Đoàn luôn quan tâm, đồng hành và đã mời các chuyên gia từ Hà Nội lên trực tiếp hướng dẫn. Theo anh, thanh niên có thể phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đưa lên các kênh thương mại điện tử để mở rộng thị trường; đồng thời phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với bản sắc dân tộc, qua đó không chỉ giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng trong nước mà còn vươn ra quốc tế...

Kết luận Hội nghị, ông Dương Đức Huy nhấn mạnh, thanh niên cần thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy, trước hết sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, từ đó mới đóng góp cho xã hội. Ông khuyến khích mỗi bạn trẻ tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ vào học tập và đời sống, chủ động chuyển đổi số cho chính mình, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới tới cộng đồng. Thanh niên phải là lực lượng sáng tạo, tiên phong và cũng là người hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng trong việc tiếp cận, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ mới.

Cùng chuyên mục

Ấn tượng Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long 2026

Ấn tượng Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long 2026

TPO - Mười Doanh nhân trẻ Thăng Long 2026 hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới, mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho đoàn viên, sinh viên Huế

Trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho đoàn viên, sinh viên Huế

TPO - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tại TP. Huế được tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, nghiên cứu, đồng thời thực hành sử dụng các công cụ AI một cách hiệu quả và phù hợp.

Không chỉ tăng số lượng, cần giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

Không chỉ tăng số lượng, cần giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

TPO - Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, sau sắp xếp, Đồng Tháp đang mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều dư địa mới. Với doanh nghiệp, không chỉ cần tăng số lượng, còn phải giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên về quy mô, năng lực cạnh tranh và mức độ tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

TPO - Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

TPO - Trung ương Đoàn tiếp tục xác định “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” là giá trị cốt lõi của hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; lấy phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” làm môi trường thực tiễn chủ yếu để thanh niên rèn luyện 12 tiêu chí thông qua 5 nội dung tiên phong.

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

TPO - Khi những bức xúc, tổn thương không thể nói với cha mẹ, trẻ có thể tìm đến mạng xã hội để tìm sự đồng cảm. Từ câu chuyện nhóm “con ghét bố mẹ”, nhà trường không chỉ là dạy kiến thức, mà còn tạo một không gian an toàn để học sinh được lắng nghe, chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Giáo sư Trung Quốc gây tranh cãi về quan điểm kết hôn

Giáo sư Trung Quốc gây tranh cãi về quan điểm kết hôn

TPO - Phát biểu của giáo sư Trung Quốc Liang Yongan cho rằng một bộ phận giới trẻ xứ tỉ dân hiện nay "không phù hợp để kết hôn" đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung “dậy sóng”, làm nổ ra các cuộc tranh luận.