![]() |
| Tổng thống Mỹ Trump. (Ảnh: AP) |
Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra khi ký một số sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng.
Lãnh đạo Mỹ khẳng định ông ủng hộ việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine vì lý do nhân đạo và nhiều lý do khác. "Vì vậy tôi muốn thấy lệnh ngừng bắn và muốn hoàn thành thỏa thuận", ông Trump nhấn mạnh.
Một ngày trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết mặc dù chỉ trích Tổng thống Zelensky, nhưng ông vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Ukraine. Tổng thống Mỹ hứa sẽ trả lời nếu ông Zelensky gọi điện cho ông.
Thời điểm Mỹ - Ukraine ký thỏa thuận khoáng sản
Tờ Wall Street Journal đưa tin, thỏa thuận trao đổi khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine có khả năng sẽ được ký vào hôm nay (22/2) “dù chưa hoàn tất và các điều khoản chính xác vẫn chưa được xác định”.
Phát biểu hôm 21/2 từ Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Tôi nghĩ họ muốn đạt được thỏa thuận”.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev “mong đợi một kết quả công bằng”. "Đây là một thỏa thuận có thể củng cố mối quan hệ của chúng ta và điều quan trọng là phải giải quyết các chi tiết để đảm bảo hiệu quả của nó", ông nói. "Tôi mong đợi kết quả - một kết quả công bằng”.
Nga phóng 162 máy bay không người lái vào Ukraine
Không quân Ukraine ngày 22/2 cho biết, quân đội Nga đã phóng 162 máy bay không người lái vào nước này trong đêm 21 rạng sáng 22/2.
Lực lượng Ukraine đã bắn hạ 82 máy bay không người lái ở các tỉnh Kharkiv, Poltava, Sumy, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Kirovohrad, Zhytomyr, Vinnytsia, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.
Ngoài ra, 75 máy bay không người lái mồi nhử của Nga đã biến mất khỏi radar mà không gây ra hậu quả.
Ukraine có thể bị "cắt sóng" Starlink
Các nhà đàm phán Mỹ đã đề cập đến khả năng cắt quyền tiếp cận của Ukraine đối với hệ thống Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk, ba nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.
![]() |
| (Ảnh: Reuters) |
Vấn đề quyền tiếp cận Starlink của Kiev đã được đưa ra trong cuộc thảo luận giữa các quan chức Mỹ và Ukraine, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối đề xuất trao đổi khoáng sản từ Washington.
Theo đề xuất này, Ukraine sẽ cho phép Mỹ khai thác nhiều khoáng sản quan trọng để bù đắp khoản viện trợ quân sự trị giá hàng trăm tỷ đô la của Washington. Tuy nhiên, ông Zelensky đã từ chối với lý do Mỹ không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh cụ thể nào.
Thỏa thuận khoáng sản đã được đề cập hôm 20/2 trong cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky với đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg ở Kiev.
Nhà lãnh đạo Ukraine được thông báo rằng nước này sẽ phải đối mặt với việc ngừng cung cấp dịch vụ Internet Starlink nếu không đạt được thỏa thuận về các khoáng sản quan trọng, nguồn tin tiết lộ.
Starlink cung cấp kết nối Internet quan trọng cho Ukraine và quân đội nước này. “Họ coi Starlink là sao Bắc Đẩu. Việc mất Starlink sẽ là một đòn giáng mạnh”, nguồn tin nói.
Đại sứ quán Ukraine tại Washington, Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.
Tỷ phú Elon Musk đã chuyển 44.000 thiết bị đầu cuối Starlink đến Ukraine để thay thế hệ thống Internet truyền thống bị phá hủy sau khi xung đột với Nga bùng phát.
Melinda Haring, thành viên cấp cao của Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết Starlink rất cần thiết cho hoạt động máy bay không người lái của Ukraine. “Mất Starlink sẽ là một bước ngoặt", bà Haring nói, lưu ý rằng Ukraine hiện ngang bằng 1:1 với Nga về khả năng sử dụng vũ khí không người lái và đạn pháo.
Ukraine có nhiều vũ khí không người lái khác nhau, từ xuồng không người lái, máy bay không người lái giám sát đến máy bay không người lái tầm xa.
Châu Âu tăng tốc viện trợ cho Ukraine
Các quốc gia châu Âu đang gấp rút lên kế hoạch viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trong bối cảnh xung đột với Nga đang ở giai đoạn khó khăn.
Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá khoảng 20 tỷ euro (20,9 tỷ USD), nhằm củng cố vị thế của Ukraine trong bối cảnh giới chức Mỹ đang thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga.
Theo ấn phẩm này, gói viện trợ sẽ tập trung vào việc cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không, đạn pháo, tên lửa tầm xa và máy bay không người lái. Nội dung chi tiết của gói viện trợ sẽ được thảo luận tại cuộc họp của các bộ trưởng EU vào tuần tới.
Tuy nhiên, có thông tin cho biết mốc thời gian này có thể bị trì hoãn vì Hungary không nhất trí về khoản viện trợ mới này. Ngoài ra, cuộc bầu cử ở Đức, dự kiến diễn ra vào ngày 23/2, cũng có thể ảnh hưởng đến mốc thời gian.
Trước đó, tờ Politico đưa tin EU cũng chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá ít nhất 6 tỷ euro cho Ukraine. Theo các phương tiện truyền thông, gói viện trợ này bao gồm 1,5 triệu quả đạn pháo cũng như hệ thống phòng không.
Hôm 21/2, Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu Andrius Kubilius tuyên bố Ukraine sẽ nhận được gói viện trợ quân sự mới từ EU, đây sẽ là tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine.
Có thông tin cho biết châu Âu có kế hoạch thành lập lực lượng quân sự để gửi đến Ukraine. Bình luận về vấn đề này, Đại sứ của Liên minh châu Âu tại Ukraine, bà Katarina Mathermova nhấn mạnh "việc thành lập liên minh các quốc gia sẵn sàng gửi quân tới Ukraine là một bước đi quan trọng đối với Ukraine".

