Máy bay không người lái Lancet của Nga tấn công radar giám sát và phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố, máy bay không người lái (UAV) của nước này đã phát hiện một trạm radar AN/TPQ-50, do Mỹ cung cấp cho Ukraine, được ngụy trang trong một đồn điền ở Kharkiv. Chiếc UAV này đã lập tức gửi tọa độ mục tiêu về lực lượng pháo binh Nga để định hướng hoạt động tấn công.

Radar di động AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất, được thiết kế với nhiệm vụ phát hiện đạn pháo và tên lửa, cũng như vị trí các hệ thống pháo và súng cối của đối phương. Radar có phạm vi bao phủ lên tới 10 km.

Ukraine đã tích cực triển khai radar này để xác định vị trí của pháo binh của Nga.

Trong khi đó, Lancet là một trong những máy bay không người lái tấn công tối tân nhất của Nga, do ZALA Aero Group, công ty thành viên của tập đoàn quốc phòng Kalashnikov, phát triển với nhiệm vụ trinh sát và tấn công mục tiêu quân sự. Máy bay không người lái được thiết kế nhỏ, nhẹ và làm bằng vật liệu composite nên gần như vô hình trước radar phòng không truyền thống.

Máy bay có trọng lượng khoảng 12 kg, mang theo đầu đạn nặng 3 kg. Lancet-3 có tốc độ ấn tượng vào khoảng 110 km/h, bán kính tiêu diệt mục tiêu là 40 - 80 km. Nó có thể hoạt động trên không với thời gian khoảng 40 phút. Khi nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu, Lancet sẽ lấy độ cao và đâm thẳng vào mục tiêu với vận tốc cực đại là 300 km/h.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG