Sạt lở bờ sông, ngôi đền trăm tuổi ở Hà Tĩnh bị ‘uy hiếp’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khúc sông dài hàng chục mét bị sạt lở, khoét sâu gần 10m làm ảnh hưởng nhiều hạng mục tại ngôi đền hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh. Ngành chức năng đã cắm biển cảnh báo, làm rõ nguyên nhân để có phương án xử lý.

Ngày 11/1, lãnh đạo UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, khu vực bờ sông Minh đoạn chảy qua khu vực đền (phường Trung Lương) bị sạt lở nguy hiểm, khiến việc hoạt động tại đền phải dừng để làm rõ nguyên nhân.

“Địa phương đã cắt cử lực lượng căng dây, biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người qua lại. Mọi hoạt động tại đền cũng được tạm dừng để ngành chức năng làm rõ nguyên nhân”, ông Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh thông tin.

Sạt lở bờ sông, ngôi đền trăm tuổi ở Hà Tĩnh bị ‘uy hiếp’ ảnh 1

Hàng chục mét bờ sông Minh bị sạt lở, uy hiếp ngôi đền.

Theo lãnh đạo địa phương, đền Cả (còn có tên gọi khác là Dinh đô quan Hoàng Mười hay Mỏ Hạc Linh Từ) được xây dựng tại vị trí trên bãi bồi ngoài bờ đê La Giang, bên bờ sông Minh nên nền đất yếu. Trong đợt mưa lũ vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2023, mực nước trên sông lớn, khu vực này sau đó có dấu hiệu sạt lở. Đến đêm 10/1, tình trạng sạt lở, sụt lún tiếp tục xảy ra.

Ghi nhận hiện trường cho thấy đoạn bờ sông dài 40-50m, sâu gần 10m bị sạt lở. Các hạng mục như cổng, đường vào, nền đất, sân bị "xé" toạc, đổ vỡ. Nhiều khối lượng bê tông, cây cối trôi tuột xuống lòng sông. Hiện, tình trạng sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trong đêm 10/1, chính quyền địa phương phối hợp Ban quản lý di tích đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười di dời một số công trình ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngành chức năng cũng cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm.

Sạt lở bờ sông, ngôi đền trăm tuổi ở Hà Tĩnh bị ‘uy hiếp’ ảnh 2Sạt lở bờ sông, ngôi đền trăm tuổi ở Hà Tĩnh bị ‘uy hiếp’ ảnh 3

Nhiều hạng mục tại ngôi đền bị ảnh hưởng, ngành chức năng cắm biển nguy hiểm.

Theo tư liệu lịch sử và truyền ngôn, đền Cả (hay còn có tên gọi Dinh đô quan Hoàng Mười hoặc Mỏ Hạc Linh Từ) hình thành cách đây trên 800 năm, vào thời nhà Lý.

Đền được xây dựng trên bãi bồi ngoài đê La Giang. Đây là nơi giao nhau giữa sông Lam, sông La và sông Minh. Công trình thờ tự này đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Do nằm ngoài đê, đền Cả từng nhiều lần bị mưa lũ tàn phá.

Đến năm 2014, chính quyền và người dân địa phương đã khôi phục lại các hạng mục của ngôi đền nổi tiếng linh thiêng này.

MỚI - NÓNG