Thuyền trưởng tàu cá bị tấn công bằng bom xăng, đạn chì: 'Họ rất manh động'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Họ tấn công manh động quá, có hành vi cố ý giết người và huỷ hoại tài sản. Nếu lúc đó các anh em ngủ trong tàu chắc mất mạng không hay”, chủ tàu cá KG-94839-TS - một trong số các tàu cá bị tấn công trên vùng biển Cà Mau bức xúc nói.

Ngày 14/11, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Nguyễn Trọng Phú (thuyền trưởng tàu cá KG-62299-TS, ngụ thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) cho biết, làm nghề đánh bắt trên biển mấy chục năm nay, anh chưa bao giờ trải qua những giây phút hãi hùng như trong vụ bị tấn công rạng sáng 8/11.

“Khoảng 1h45 ngày 8/11, tàu cá của tôi đang neo đậu tại vùng biển Cà Mau thì có 2 chiếc vỏ (xuồng) composite cặp hai bên thuyền ném bom xăng. Bất ngờ nên tôi đâu xử lý được gì, chỉ biết chặt dây neo tháo chạy. May mắn, tàu của tôi được tàu hoạt động gần đó đến ứng cứu kịp thời”, anh Phú nói.

Theo lời anh Phú, trước khi xảy ra sự việc khoảng 2 ngày, tàu cá của anh có xảy ra cự cãi với một tàu hoạt động gần đó trên máy điện đàm, liên quan đến sự vụ “tranh chấp ngư trường”.

Gặp phóng viên, ông Tạ Đình Lộc (chủ ghe KG-92790-TS) nét mặt vẫn còn bàng hoàng. Ông kể lại, khi nghe tin tàu cá KG-62299-TS bị ném bom xăng, tàu cá của ông chạy đến ứng cứu cũng bị ném bom xăng, súng tự chế, thuyền viên trên tàu bị bắn bị thương.

Thuyền trưởng tàu cá bị tấn công bằng bom xăng, đạn chì: 'Họ rất manh động' ảnh 1

3 tàu cá bị nạn được đưa vào bờ trình báo cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau.

“Từ trước đến nay, giữa ghe cào và ghe ốc cũng có xảy ra vụ việc tranh giành ngư trường đánh bắt. Hiện nay, chúng tôi chỉ đánh bắt ở khu vực 80, chứ từ 90, 100 đã bị ghe ốc chiếm bãi hết rồi. Nhưng khi ra tới khu vực 80, chúng tôi cũng bị chiếm ngư trường”, ông Lộc chia sẻ.

Anh Phạm Văn Đồng (chủ tàu cá KG-94839-TS) bức xúc nói thêm: “Họ tấn công manh động quá, có hành vi cố ý giết người và huỷ hoại tài sản. Nếu lúc đó, các anh em ngủ trong tàu chắc mất mạng không hay”.

Theo lời anh Đồng, thời điểm xảy ra sự việc, bom xăng ném vào tàu cá KG-62299-TS chỉ cách bình ga trong gang tấc, nếu không kịp thời dập lửa, không biết chuyện gì xảy ra.

Anh Đồng nhận định, đây là hành vi có tổ chức, bởi các đối tượng đã chuẩn bị sẵn 2 chiếc vỏ composite, mỗi chiếc có khoảng 10 người và chuẩn bị bom xăng, súng tự chế tấn công các tàu cá.

Thuyền trưởng tàu cá bị tấn công bằng bom xăng, đạn chì: 'Họ rất manh động' ảnh 2

Các ngư dân vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ trước sự việc xảy ra.

“Nếu ném cục đá, vỏ ốc thì nói là hăm doạ, răn đe còn chấp nhận được. Còn đằng này thực ra cố tình giết người, huỷ hoại tài sản. Chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ để anh em có thể yên tâm bám biển”, anh Đồng nói.

Liên quan vụ việc trên, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã xác định nguyên nhân xảy ra vụ tấn công là do tranh chấp ngư trường. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định L.T.T. (thuyền trưởng của một tàu cá) là nghi phạm cầm đầu vụ tấn công.

Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng đang xác minh nguồn gốc của bom xăng và súng tự chế được nhóm ngư dân sử dụng. Ngoài ra, 3 phương tiện tham gia tấn công cũng được xác định là tàu cá do ông L.H.C. làm chủ, còn 2 vỏ composite là của C.T.U..

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 1h45 ngày 8/11, 3 tàu cá mang số hiệu tỉnh Kiên Giang đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Cà Mau thì bất ngờ bị 2 vỏ lãi tiếp cận. Sau đó, những người đi trên phương tiện này đã ném bom xăng và dùng súng tự chế bắn vào các ngư dân trên 3 tàu cá.

Khoảng 10 phút sau, các đối tượng bỏ đi. Do hoảng loạn nên các ngư dân không thể nhận dạng được các đối tượng tấn công.

Vụ việc khiến ngư dân N.V.M. bị thương ở đùi; ngư dân Đ.V.Đ. bị thương tích ở mặt và ngư dân L.T.V. bị đạn bắn xuyên bắp chân. Hiện, sức khỏe của 3 ngư dân này đã tạm ổn.

Sau khi nắm thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ để người dân yên tâm vươn khơi bám biển.

MỚI - NÓNG