Mỹ cảnh báo Israel về nguy cơ suy giảm sự ủng hộ trong cuộc xung đột với Hamas

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden và các cố vấn hàng đầu của ông được cho là đang cảnh báo Israel rằng nước này sẽ ngày càng khó theo đuổi các mục tiêu quân sự ở Dải Gaza khi làn sóng phản đối gia tăng trên toàn cầu.
Mỹ cảnh báo Israel về nguy cơ suy giảm sự ủng hộ trong cuộc xung đột với Hamas ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Trong khi chính quyền Tổng thống Biden đã công khai khẳng định đây là cuộc chiến của Israel và họ sẽ tự đưa ra quyết định cuối cùng, thì các quan chức vẫn lo ngại rằng các cuộc tấn công đang gây ra con số thương vong dân sự quá lớn và đã truyền đạt điều đó tới người Israel.

Theo CNN, Tổng thống Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken đều đã nhấn mạnh vấn đề này một cách rõ ràng trong các cuộc trò chuyện riêng gần đây với giới chức Israel, nói rằng việc suy giảm sự ủng hộ sẽ gây ra những hậu quả chiến lược nghiêm trọng cho các hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Ở hậu trường, các quan chức Mỹ cũng tin rằng có rất ít thời gian để Israel hoàn thành mục tiêu đã nêu là loại bỏ Hamas trong hoạt động hiện tại trước khi sự phẫn nộ về thảm họa nhân đạo và thương vong dân sự - cũng như lời kêu gọi ngừng bắn - đạt đến đỉnh điểm.

Trên thực tế, chính quyền Mỹ đã thừa nhận rằng thời điểm đó có thể sẽ đến sớm. Một số cố vấn thân cận của tổng thống tin rằng chỉ còn vài tuần, chứ không phải vài tháng, trước khi chính phủ Mỹ “đầu hàng” trước áp lực kêu gọi ngừng bắn.

Cùng lúc đó, không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc tấn công của Israel đang chậm lại. Quân đội Israel hôm 2/11 cho biết họ đang bao vây thành phố Gaza và tăng cường hoạt động tại đó. Phóng viên CNN mô tả bầu trời phía bắc Dải Gaza lóe sáng liên tục khi các cuộc pháo kích gia tăng vào đêm thứ Năm.

Hai nguồn thạo tin cho biết điều đặc biệt gây khó chịu cho Tổng thống Biden và nhóm an ninh quốc gia của ông là các cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn ở phía bắc Dải Gaza. Một nguồn tin tiết lộ tổng thống “không thích điều này chút nào”.

“Vấn đề đối với Israel là những lời chỉ trích ngày càng mạnh mẽ, không chỉ từ những đối thủ mà còn từ những người bạn thân nhất của họ”, một quan chức chính quyền cấp cao nhận định.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở các thủ đô phương Tây, thậm chí làm gián đoạn buổi gây quỹ mà Tổng thống Biden tham dự hôm 1/11 ở Minnesota. “Tôi cần ông kêu gọi ngừng bắn ngay bây giờ”, một khán giả hét lên.

Tổng thống Biden đáp lại bằng cách đưa ra lời kêu gọi rõ ràng về việc tạm dừng cuộc giao tranh: “Tôi nghĩ chúng ta cần tạm dừng,” ông nói. “Tạm dừng để có thời gian đưa các con tin ra ngoài”.

Các quan chức nhấn mạnh rằng tổng thống chưa thiết lập bất kỳ ranh giới đỏ nào cho Israel. Và cho đến thời điểm này, Nhà Trắng đã hết sức cố gắng tránh kêu gọi ngừng bắn, cho rằng làm như vậy sẽ chỉ giúp Hamas bằng cách cho họ có thời gian để tập hợp lại và lên kế hoạch cho các hoạt động trong tương lai.

Theo các quan chức chính quyền cấp cao, ông Biden đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng những hình ảnh về phụ nữ và trẻ em Palestine được kéo ra khỏi đống đổ nát có thể bắt đầu thu hẹp khả năng của Israel trong việc tiếp tục chiến dịch hiện tại của mình.

Trong cuộc trò chuyện với ông Netanyahu, Tổng thống Biden đã cảnh báo rằng Israel sẽ bị cộng đồng quốc tế đánh giá gay gắt nếu nước này không thực hiện các bước nhằm giảm bớt đáng kể hậu quả nhân đạo và giảm thiểu cái chết của dân thường Palestine.

Ông Biden cũng nói với lãnh đạo Israel rằng ông lo ngại về sự gia tăng bạo lực chống lại người Palestine bởi những người định cư Israel ở Bờ Tây và nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công phải dừng lại, theo một nguồn thạo tin.

Khởi hành hôm 2/11 để đến Israel, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết ông dự định thảo luận về “các bước có thể và nên được thực hiện để giảm thiểu tác hại đối với đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở Dải Gaza”.

Khi được CNN hỏi liệu Israel có thể hiện sự kiềm chế trong cuộc tấn công ở Dải Gaza hay không, Ngoại trưởng Blinken không đưa ra câu trả lời có hay không, thay vào đó ông nhắc lại rằng Israel có quyền tự vệ và “có trách nhiệm làm mọi thứ có thể để bảo vệ dân thường”.

Trong khi đó, các thành viên đảng Dân chủ thân cận với Nhà Trắng ngày càng thể hiện giọng điệu cứng rắn hơn.

“Đã đến lúc những người bạn của Israel nhận ra rằng cách tiếp cận hiện tại đang gây ra tổn hại dân sự ở mức độ không thể chấp nhận được và dường như không đạt được mục tiêu chấm dứt mối đe dọa từ Hamas. Tôi kêu gọi Israel ngay lập tức xem xét lại cách tiếp cận của mình”, Thượng nghị sĩ Chris Murphy của bang Connecticut cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Các quan chức Lầu Năm Góc tin rằng Israel đã tấn công các mục tiêu hợp pháp của Hamas, bao gồm cả một số chỉ huy cấp cao. Khi ngày càng có nhiều người thắc mắc về mức độ ảnh hưởng của Mỹ đối với việc ra quyết định của Israel, có cảm giác rằng Israel đã điều chỉnh chiến lược trên bộ của mình dựa trên lời khuyên từ các quan chức quân sự Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã rất thẳng thắn trong các cuộc trò chuyện gần như hằng ngày với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, đồng thời thúc ép ông cung cấp thông tin chi tiết về các mục tiêu của Israel ở Dải Gaza. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng CQ Brown cũng đã nhấn mạnh việc bảo vệ dân thường và tiếp cận viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza trong cuộc điện đàm tuần này với Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, Tướng Herzi Halevi.

Tại Nhà Trắng hôm thứ Hai, những rạn nứt quốc tế về cuộc xung đột Israel - Hamas đã được phơi bày. Vài ngày sau khi Chile triệu hồi đại sứ nước này tại Israel, viện dẫn các hành vi “vi phạm luật nhân đạo quốc tế ở Dải Gaza”, thì Tổng thống Gabriel Boric của Chile đã ngồi lại với ông Biden tại Phòng Bầu dục.

Trong khi cuộc họp được cho là sẽ tập trung vào hợp tác kinh tế, biến đổi khí hậu và di cư, thì cuộc xung đột Israel - Hamas cũng đã được đề cập.

Khi được hỏi liệu ông có dự định nêu lên mối quan ngại của mình về Israel hay không, Tổng thống Boric đã gật đầu.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.