TT-Huế còn 689 lao động trên biển, các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó bão số 1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế, tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh là 2.062 phương tiện, với 11.350 lao động. Để ứng phó với những nguy hiểm từ ảnh hưởng của bão số 1, các địa phương và lực lượng chức năng tại TT-Huế đã kêu gọi, hướng dẫn 1.987 tàu, thuyền cùng 10.661 lao động di chuyển vào bờ neo đậu, trú tránh an toàn.

Ngày 17/7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã chủ động lên mọi phương án để đảm bảo an toàn, tính mạng cũng như tài sản của người dân trước cơn bão số 1.

UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dâng do bão. Đối với kịch bản bão cấp 13 kết hợp triều trung bình, dự kiến phương án di dời tại chỗ sẽ là 16.200 người; sơ tán đến chỗ ở khác 2.000 người.

Tại vùng miền núi, các vùng nguy cơ sạt lở đất, sạt lở núi, lũ ống, lũ quét, đối với 166 điểm sạt lở đất được thống kê, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương triển khai phương án di dời dân khi có thiên tai với 3.243 hộ/13.211 nhân khẩu.

TT-Huế còn 689 lao động trên biển, các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó bão số 1 ảnh 1

Người dân chủ động chằng chống tàu thuyền an toàn trước nguy cơ bão đổ bộ.

Ngoài ra, Nghệ An đã triển khai các phương án để quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu để kêu gọi, hướng dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. Đồng thời, triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các đảo và lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản; các tàu vận tải, tàu du lịch; công trình đang thi công; đảm bảo an toàn cho khách du lịch đang lưu trú trên địa bàn.

Tùy theo diễn biến thực tế của bão tại địa phương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh cấm biển.

Tính đến 16h ngày 16/7, Nghệ An có 2.978 phương tiện/14.869 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Số phương tiện đang neo đậu tại bến là 2.190 phương tiện/9.977 lao động; có 01 phương tiện /01 lao động neo đậu ngoại tỉnh. Số phương tiện đang hoạt động trên biển: 788 phương tiện/4.892 lao động. Không có phương tiện nào không liên lạc được và cũng không có phương tiện nằm trong khu vực nguy hiểm.

Các phương tiện đang hoạt động trên biển đã được cơ quan thông tin duyên hải thông báo về vị trí, hướng đi của bão số 1 và giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

TT-Huế còn 689 lao động trên biển, các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó bão số 1 ảnh 2

Tàu thuyền vào bờ tránh bão

Toàn tỉnh hiện có 20.068 ha nuôi trồng thủy sản; 117.177 ha cây trồng hè thu - mùa, cần chủ động chỉ đạo thu hoạch lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản đến thời kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Các huyện vùng núi triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, khu vực khai thác khoáng sản; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ"

Tại Yên Bái, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc ứng phó với cơn bão số 1 và mưa lũ sau bão số 1, Chủ tịch tỉnh Yên Bái đã ký Công điện hỏa tốc yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 1, đặc biệt là hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh.

Các đơn vị phải có kế hoạch dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ” để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Đặc biệt, trong các ngày mưa, lũ tuyên truyền cho nhân dân không được ngủ trên đồi, trên nương để đề phòng sạt lở, đất, đá gây thiệt hại về người.

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại khi có mưa lớn. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

TT-Huế còn 689 lao động trên biển, các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó bão số 1 ảnh 3

Mưa bão gây ngập lụt tại Lào Cai tháng 8/2022.

Đối với tỉnh Lai Châu, để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố chủ động triển khai, thực hiện ứng phó với mưa dông, lốc, sét, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh…

Các lực lượng cũng được yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình diễn biến mưa bão, kiểm tra, ứng phó, báo cáo kịp thời khi có diễn biến tình hình mới nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cơn bão số 1 gây ra…

Rà soát, di dời dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

Còn tại Lào Cai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa ban hành công điện hỏa tốc số về việc chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với bão số 1 và mưa, lũ sau bão.

TT-Huế còn 689 lao động trên biển, các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó bão số 1 ảnh 4

Nhiều hệ thống kênh mương thủy lợi có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão.

Theo đó, ngoài theo dõi sát sao tình hình mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời.

Chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển ngay những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ cao do trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn (Có biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp không di chuyển).

Triển khai ngay lực lượng xung kích tổ chức tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống thiên tai tại công trường.

Kiểm tra các đập, hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn và có kế hoạch xả lũ đúng quy trình, thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân. Các địa điểm xung yếu khi xảy ra lũ ống, lũ quét cần được cảnh báo để người dân biết phòng tránh.

Tại Hà Giang, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Hoàng Hải Lý - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang cho biết, tỉnh đã họp và ban hành kế hoạch phòng chống, ứng phó với cơn bão số 1 và mưa lũ sau bão. Ngay chiều 17/7, các lực lượng sẽ triển khai các biện pháp theo kế hoạch.

TT-Huế còn 75 tàu, thuyền với 689 lao động hoạt động trên biển

Ngày 17/7, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát văn bản về tình hình ứng phó với bão số 1 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế, tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh là 2.062 phương tiện, với 11.350 lao động. Để ứng phó với những nguy hiểm từ ảnh hưởng của bão số 1, các địa phương và lực lượng chức năng tại TT-Huế đã kêu gọi, hướng dẫn 1.987 tàu, thuyền cùng 10.661 lao động di chuyển vào bờ neo đậu, trú tránh an toàn.

TT-Huế còn 689 lao động trên biển, các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó bão số 1 ảnh 5

TT-Huế đã kêu gọi, hướng dẫn 1.987 phương tiện tàu, thuyền cùng 10.661 lao động di chuyển vào bờ neo đậu, trú tránh an toàn.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 17/7, vẫn còn 75 tàu, thuyền với 689 lao động còn hoạt động trên vùng biển đánh bắt ở Quảng Trị - TT-Huế, cách bờ từ 30-50 hải lý. Đến nay, chủ các phương tiện này đã nắm được thông tin về diễn biến bão số 1.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế khuyến cáo các địa phương ven biển của tỉnh cần đề phòng nguy cơ xuất hiện giông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế thường xuyên duy trì lực lượng, phương tiện gồm 380 cán bộ, chiến sĩ cùng 18 tàu thuyền sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra tình huống xấu.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng thường xuyên thông báo cho chủ tàu và thuyền trưởng các phương tiện đánh bắt, vận tải trên biển về diễn biến gió mạnh để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Trong sáng 17/7, lãnh đạo Sở NN&PTNT, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác neo đậu, quản lý tàu thuyền tại các khu neo đậu Phú Hải, cảng cá Thuận An..., nhằm bảo đảm an toàn về người, tài sản, phương tiện đánh bắt thủy sản khi xảy ra tác động từ diễn biến xấu của thời tiết.

MỚI - NÓNG