Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội thanh niên công nhân khu vực Đông Nam Bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều hoạt động có ý nghĩa của Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn Đồng Nai cùng các ngành chức năng tại buổi khai mạc Ngày hội thanh niên công nhân. 

Ngày 28/4, tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã tổ chức chương trình Ngày hội thanh niên công nhân khu vực Đông Nam Bộ năm 2023.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội thanh niên công nhân khu vực Đông Nam Bộ ảnh 1

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng công trình Thắp sáng đường quê cho Tỉnh Đoàn Đồng Nai

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, cùng đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã đến dự.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội thanh niên công nhân khu vực Đông Nam Bộ ảnh 2

Người lao động được tư vấn về xuất khẩu lao động

Phát biểu khai mạc ngày hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, để phát triển kinh tế xã hội, thanh niên công nhân đóng góp vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến một bộ phận thanh niên công nhân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt thanh niên công nhân xa quê ở nhà trọ còn thiếu thốn cả đời sống văn hóa, tinh thần. Với vai trò của mình, tổ chức Đoàn các cấp đã phối hợp cơ quan chức năng có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, tập trung đông lao động.

"Trong tháng 5 này, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động hướng về thanh niên công nhân, nhất là tại các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, đông công nhân lao động. Ngày hội Thanh niên công nhân khu vực Đông Nam Bộ là khởi đầu cho chuỗi hoạt động hướng ứng Tháng Công nhân trong cả nước" - chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội thanh niên công nhân khu vực Đông Nam Bộ ảnh 3

Bí thư Trung ương Đoàn tặng quà cho thanh niên công nhân

Theo Bí thư Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn, các Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa phương triển khai thêm nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, tiếp sức cho thanh niên công nhân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng giúp thanh niên công nhân yên tâm làm việc. Đồng thời, tiếp thêm sức mạnh vật chất lẫn tinh thần để thanh niên công nhân phát huy sức trẻ trong công việc, góp sức xây dựng doanh nghiệp, địa phương và đất nước ngày càng phát triển.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội thanh niên công nhân khu vực Đông Nam Bộ ảnh 4

Cắt tóc miễn phí tại ngày hội

Dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng công trình Thắp sáng đường quê cho Tỉnh Đoàn Đồng Nai để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội thanh niên công nhân khu vực Đông Nam Bộ ảnh 5

Bí thư Trung ương Đoàn thăm quan hội thi nấu ăn của thanh niên công nhân

Trong khuôn khổ Ngày hội Thanh niên công nhân khu vực Đông Nam Bộ cũng diễn ra rất nhiều hoạt động có ý nghĩa, như: Tặng quà cho thanh niên công nhân, con em người lao động; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe hậu COVID-19; cắt tóc miễn phí cho thanh niên công nhân; các gian hàng trưng bày sách và mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi; tư vấn, giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động nước ngoài cho thanh niên công nhân, người lao động bị mất việc; tư vấn về chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho thanh niên công nhân; hội thi tiếng hát, ẩm thực cùng thanh niên công nhân.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.