Mỗi đoàn viên, thanh niên cần có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Mỗi đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục trau dồi bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước", chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nhấn mạnh một trong 3 nội dung mà các cấp cán bộ Đoàn cần nghiêm túc thực hiện. 

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị "Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII" và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong tuổi trẻ Thủ đô về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự và chủ trì buổi sinh hoạt chính trị có ông Nguyễn Quán Phú - Chuyên viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thứ Mười - Hiệu trưởng trường Lê Duẩn; chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cùng hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ sở.

Buổi sinh hoạt chính trị cũng kết nối với 107 điểm cầu trực tuyến về cấp huyện để nhiều đoàn viên, thanh niên được học tập, lĩnh hội Nghị quyết của Đảng.

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai ảnh 1

Chị Chu Hồng Minh - UV BTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Châu Linh

Để triển khai có hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội chính thức phát động đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Đợt sinh hoạt chính trị là dịp để cán bộ đoàn viên, thanh niên được tiếp cận, nghiên cứu nguồn tài liệu chính thống, chất lượng cao; cung cấp tri thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Từ đó củng cố thế giới quan, phương pháp luận khoa học để vận dụng vào công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", chị Chu Hồng Minh nói.

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai ảnh 2

Buổi sinh hoạt chính trị được số hóa tài liệu học tập để đoàn viên, thanh niên dễ dàng tiếp cận. Ảnh: Châu Linh

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai ảnh 3Mỗi đoàn viên, thanh niên cần có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai ảnh 4

Đoàn viên, thanh niên chăm chú lắng nghe, học tập Nghị quyết của Đảng. Ảnh: Châu Linh

Để đợt sinh hoạt chính trị được triển khai thường xuyên và có hiệu quả tới từng đoàn viên, thanh niên Thủ đô, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nhấn mạnh về những nhiệm vụ chính như:

Các cơ sở Đoàn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm tăng cường nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư. Chủ động hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin; sáng tạo, đổi mới trong các phương thức tuyên truyền về tác phẩm và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng.

Thường xuyên theo dõi tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tích cực đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, chủ động hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng các kênh tuyên truyền và tiếp nhận phản ánh của đoàn viên, thanh niên và nhân dân về các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Cuối cùng, mỗi đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục trau dồi bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

MỚI - NÓNG