Tiếp tục đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên công nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 29/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028 với nội dung chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

“Sự cộng thêm giá trị”

Tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đánh giá, qua 5 năm đã triển khai các hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo, cải thiện cuộc sống, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân. Công tác xã hội hóa các nguồn lực để tổ chức các hoạt động tiếp tục được đẩy mạnh; hình thức và nội dung hoạt động được đổi mới theo hướng ngày càng phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên công nhân.

Đặc biệt, phong trào thi đua sáng tạo của thanh niên công nhân trong lao động, sản xuất là một điểm sáng trong thời gian qua. Những kết quả đó đã cho thấy sự nỗ lực của T.Ư Đoàn và Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam trong xây dựng tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh.

Theo thống kê của Trung ương Đoàn, có khoảng 1,2 triệu đoàn viên (gần 20%) thuộc khối doanh nghiệp; cơ quan hành chính Nhà nước; lực lượng vũ trang. Trong số đó, đại đa số là đoàn viên công đoàn. Do vậy, số đoàn viên mà 2 tổ chức cùng quản lý, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là khá lớn.

“Một số người cho rằng, như vậy là chồng chéo. Nhưng cá nhân tôi nhận định, đó là sự cộng thêm giá trị. Trong điều kiện đất nước vẫn còn khó khăn, đời sống công nhân, viên chức, người lao động… còn khó khăn thì việc có nhiều tổ chức quan tâm là điều cần thiết. Chính vì vậy, sự phối hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả giữa hai tổ chức ở các cấp là hết sức cần thiết”, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chia sẻ.

Tiếp tục đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên công nhân ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn chia sẻ tại lễ ký kết. Ảnh: Bảo Anh

Đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên công nhân

Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 – 2028 của Trung ương Đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 3 nội dung chính.

Tiếp tục đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên công nhân ảnh 2

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028 của Trung ương Đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Bảo Anh

Định kỳ hằng năm, 2 đơn vị sẽ có đánh giá, rút kinh nghiệm làm cơ sở thống nhất kế hoạch hợp tác trong năm tiếp theo.

Ở góc độ tổ chức Đoàn thanh niên, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn cam kết sẽ chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung đã xác định trong bản ký kết thỏa thuận hợp tác. Đó là:

Tổ chức các hoạt động tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên, thanh niên công nhân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới;

Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát động phong trào thi đua, lao động sản xuất kinh doanh của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên tại doanh nghiệp;anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoànanh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoànanh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoànanh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoànanh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân; phát triển đoàn viên công đoàn, hội viên tại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước.

“Chương trình sẽ tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi, đồng bộ để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch liên tịch triển khai thực hiện; phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa bàn, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu chung trong thời gian tới”, anh Huy kết luận.

Tiếp tục đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên công nhân ảnh 3

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các đồng chí Bí thư BCH T.Ư Đoàn. Ảnh: Bảo Anh

MỚI - NÓNG